26/07/2025 - 11:12

Số hóa góp phần nâng cao hiệu quả tuyển sinh 

Nhiều năm qua, công nghệ thông tin (CNTT) đã được ứng dụng trong hoạt động quản lý, đào tạo tại nhiều trường học trên địa bàn TP Cần Thơ. Công tác này thể hiện hiệu quả rõ nhất trong hoạt động tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh.

Sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập.

Thao tác trên máy tính, em Nguyễn Trúc Phương (phường Bình Thủy) thực hiện việc đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Trúc Phương cho biết sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và điểm sàn xét tuyển của các trường đại học ở TP Cần Thơ, em ĐKXT nguyện vọng 1 vào ngành Luật kinh tế, Đại học Cần Thơ. Các nguyện vọng khác, em ĐKXT vào nhóm ngành xã hội, kinh tế. “Việc ĐKXT hay xem kết quả trực tuyến rất thuận tiện. Chỉ cần có điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, em có thể đăng ký, chỉnh sửa, bổ sung nguyện vọng dễ dàng”, Trúc Phương nói.

Tương tự, Đặng Anh Khoa, học sinh Trường THPT Trường Long Tây, thí sinh có điểm thi cao thứ Nhì trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 của TP Cần Thơ, cùng nhóm bạn đã hoàn thành sớm việc ĐKXT đại học 2025. Anh Khoa cho biết đăng ký nguyện vọng 1 vào nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Một số bạn khác của Khoa thì ĐKXT vào Đại học Cần Thơ. Việc thực hiện các bước ÐKXT trực tuyến không quá khó, chỉ cần vào link Hệ thống của Bộ, nhập các thông tin cá nhân chính xác. “CNTT đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong học tập, nghiên cứu, tìm tài liệu. Nhất là trong giai đoạn tuyển sinh, chúng em dễ dàng tìm hiểu thông tin tuyển sinh 2025 của các trường đại học”, Anh Khoa cho biết.

Hiện nay đang là giai đoạn nước rút để thí sinh đăng ký, chỉnh sửa, bổ sung nguyện vọng ĐKXT đại học. Đến 17 giờ ngày 28-7, thí sinh phải hoàn thành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần, không phân biệt phương thức xét tuyển. Nhờ việc ĐKXT được thực hiện trực tuyến, mà thí sinh thuận lợi, kịp thời điều chỉnh nguyện vọng trong bối cảnh Bộ GD&ĐT, các trường đại học trên cả nước, trong đó có TP Cần Thơ đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học năm 2025; với mức điểm từ 15- 21,5 điểm. Em Nguyễn Phương Linh (ngụ xã Cờ Đỏ) cho biết: “Khi biết điểm sàn năm nay của Đại học Cần Thơ, em nhanh chóng chỉnh sửa nguyện vọng xét tuyển vào các ngành để phù hợp với điểm thi của mình”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh, các trường đại học ở TP Cần Thơ đều đã thực hiện việc ứng dụng CNTT, số hóa vào công tác tuyển sinh. Theo đại diện Trường Đại học Nam Cần Thơ, đầu tháng 7-2025, nhà trường ra mắt hệ thống ĐKXT tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là một trong những nỗ lực chuyển đổi số nhằm hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tiếp cận nhanh chóng, chính xác các thông tin tuyển sinh năm 2025 của trường.

Theo đó, hệ thống ĐKXT và Chatbot AI trong tuyển sinh là trợ lý thông minh nhằm hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin tuyển sinh cho thí sinh một cách tự động, nhanh chóng, chính xác. Điểm nổi bật của Hệ thống này là khả năng xử lý và chọn lọc thông tin từ dữ liệu đầu vào do chính đội ngũ cán bộ tư vấn của trường cung cấp và từ thí sinh đăng ký, thắc mắc. Trước khi đưa vào vận hành, hệ thống đã được “huấn luyện” với một kho dữ liệu chuyên môn lớn, bao gồm: thông tin ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, hướng dẫn đăng ký, học phí, học bổng, điều kiện xét tuyển và các tình huống tư vấn thực tế. Nhờ đó, AI không chỉ phản hồi theo kiểu “có gì trả nấy”, mà còn chọn lọc nội dung phù hợp với từng câu hỏi, đưa ra câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng và đúng trọng tâm. Từ đó, thí sinh dễ dàng đăng ký vào các ngành có nguyện vọng học tập.  

Tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, bên cạnh giữ ổn định các phương thức xét tuyển như mọi năm, năm nay trường tiếp tục hỗ trợ, giúp thí sinh ĐKXT qua hình thức trực tuyến. TS Lê Thị Bé Oanh, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, cho biết: “Điểm mới tuyển sinh năm 2025 là bên cạnh hình thức nhập học trực tiếp tại trường, chúng tôi triển khai thêm hình thức nhập học trực tuyến, giúp thí sinh thực hiện các bước xác nhận nhập học, nộp hồ sơ và học phí ngay tại nhà một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đây là bước tiến trong chuyển đổi số nhằm giảm áp lực di chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí cho thí sinh, phụ huynh”. Năm nay, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tuyển 1.720 sinh viên, với 22 ngành đào tạo bậc đại học.

Thực tế, nhiều năm qua, các trường từ phổ thông đến đại học ở TP Cần Thơ đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, số hóa trong công tác tuyển sinh. Tại kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT, thi V-SAT... các khâu từ ĐKXT, điều chỉnh nguyện vọng đến tra cứu kết quả trúng tuyển của thí sinh đều được thực hiện trên hệ thống trực tuyến. Ở khối trường cao đẳng cũng vậy. Theo Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, nhiều năm qua, trường đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các bước thực hiện thủ tục ÐKXT. Thí sinh không phải đến trường nộp hồ sơ trực tiếp, mà có thể nộp trực tuyến qua các thiết bị có kết nối Internet. Thí sinh ÐKXT trực tuyến theo nội dung trên Phiếu ÐKXT trực tuyến tại website của trường. Sau khi ÐKXT, thí sinh chỉ cần kiểm tra e-mail của trường để biết cụ thể thông tin trúng tuyển, hồ sơ, thời gian nhập học…

Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 5 trường đại học công lập, ngoài công lập và các phân hiệu đại học, trường cao đẳng, trung cấp… đều ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, đào tạo. Theo lãnh đạo các trường, số hóa trong hoạt động GD&ĐT là xu hướng tất yếu, nhất là khi Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024) của Bộ Chính trị được ban hành, nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ đó đòi hỏi các đơn vị tập trung thực hiện chuyển đổi số bằng nhiều giải pháp để hướng đến mục tiêu mang lại hiệu quả tích cực toàn diện về GD&ĐT, trong đó có công tác tuyển sinh.

Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC

Chia sẻ bài viết