11/07/2012 - 14:40

Sẽ nhân rộng mô hình quản lý tổng hợp dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn

(CT)- Ngày 10-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh chổi rồng nhằm báo cáo thực trạng và công tác triển khai phòng chống dịch chổi rồng trên cây nhãn tại TP Cần Thơ.

Tính đến đầu tháng 7-2012, TP Cần Thơ có hơn 1.590ha nhãn nhiễm bệnh chổi rồng, chiếm 99,4% tổng diện tích. Trong đó, tỷ lệ thiệt hại trên 70% khoảng 753,7ha và tỷ lệ thiệt hại từ 30-70% là 843,4ha. Ngành nông nghiệp thành phố đã phối hợp với Công ty Hóa nông Hợp Trí thực hiện 2 mô hình quản lý tổng hợp bệnh chổi rồng tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt và phường Tân Phú, quận Cái Răng, với diện tích mỗi mô hình 1.000m2. Theo đó, các giải pháp phòng trừ bệnh chổi rồng được ứng dụng một cách đồng bộ như: cắt tỉa, tiêu hủy đồng loạt các cành bị nhiễm bệnh trên quy mô cộng đồng; phun thuốc trừ nhện lông nhung khi đạt mật số 5 con/lá; không nhân giống nhãn từ những cây và vườn bị nhiễm bệnh... Ngành nông nghiệp nhận định, mô hình bước đầu mang lại tín hiệu khả quan, nhãn đang trong giai đoạn ra hoa, tỷ lệ tái nhiễm bệnh từ 5-10%. Dự kiến, mô hình này sẽ được nhân rộng cho các nhà vườn trồng nhãn trên địa bàn thành phố áp dụng.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết