20/08/2008 - 22:27

Sẽ không còn lo thiếu máu?

Trong tương lai, các bệnh viện có thể trữ các túi máu nhân tạo để cứu người.

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Mỹ tạo ra lượng lớn tế bào hồng cầu –bước đột phá hứa hẹn “xóa sổ” công tác hiến máu. Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, các nhà nghiên cứu tạo ra tế bào hồng cầu của nhóm máu A, B, O, và phát hiện chúng cũng vận chuyển ôxy tốt giống như tế bào hồng cầu tự nhiên, mở ra triển vọng phát triển nguồn máu nhân tạo vô hạn dùng trong phẫu thuật cấy ghép, cấp cứu tại chỗ (như chiến trường, hiện trường tai nạn giao thông), giúp hạn chế tối đa nguy cơ bệnh nhân tử vong do thiếu máu.

Ngoài ra, máu nhân tạo được cho an toàn hơn do không chứa vi khuẩn gây viêm gan, HIV/AIDS và những bệnh nguy hiểm khác. Bước tiến trên cũng mở đường cho việc bào chế một loại máu “thân thiện” có thể truyền cho bất kỳ bệnh nhân nào mà không cần quan tâm đến nhóm máu của họ. Chỉ có điều là các nhà nghiên cứu phải đảm bảo rằng tế bào máu nhân tạo sẽ tồn tại lâu trong cơ thể người giống như tế bào hồng cầu tự nhiên, trung bình khoảng 120 ngày.

Dự kiến, máu nhân tạo sẽ được thử nghiệm trên người trong năm tới.

T.H (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết