09/01/2008 - 12:12

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008:

Sẽ có thêm môn thi tiếng Đức, tiếng Nhật và đề thi chung cho các trường cao đẳng

* Vẫn giữ nguyên 2 đợt thi đại học 
* Tăng cường thanh tra, kiểm tra các kỳ thi

(TTXVN-CT)- Ngày 8-1, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức hội nghị thi và tuyển sinh năm 2008 qua cầu truyền hình đồng thời tại 4 địa điểm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu là Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giám đốc các Sở Giáo dục Đào tạo trong cả nước.

Theo ông Bành Tiến Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2008, việc tổ chức các kỳ thi và đề thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, cao đẳng (CĐ) tiếp tục duy trì theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ vẫn duy trì hình thức trắc nghiệm ở 4 môn: Ngoại ngữ, Sinh học, Hóa học và Vật lý. Về cơ bản, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 vẫn giữ ổn định theo giải pháp 3 chung như năm 2007. Tuy nhiên, năm nay có thêm 2 điểm mới như sau: Khối D, môn ngoại ngữ, ngoài 4 thứ tiếng thi cũ là: Anh (D1), Nga (D2), Pháp (D3), Trung (D4) có bổ sung thêm tiếng Đức (D5), tiếng Nhật (D6) và Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức biên soạn đề thi dùng chung cho các trường cao đẳng có tổ chức thi (kể cả các môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm và các môn thi tự luận), trừ các môn năng khiếu.

Năm 2008 sẽ có thêm đợt thi chung của các trường cao đẳng trong toàn quốc là: (15 - 16/7). Hai đợt thi đại học vẫn giữ nguyên như năm 2007.

Đề thi vẫn gồm 2 phần là: phần đề thi chung và phần đề thi riêng dành cho học sinh phân ban và không ban bậc THPT. Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần đề riêng. Thí sinh nào làm cả 2 phần đề riêng coi như phạm quy và phải nhận điểm O của môn thi đó. Năm 2008, Bộ giữ thái độ kiên quyết với lỗi vi phạm làm cả 2 đề riêng (còn gọi là đề tự chọn).

Năm 2008, Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc như năm trước bằng giải pháp là tăng cường nhiều hơn nữa đội ngũ thanh tra là giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp sẽ có kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 2 trong cả nước dành cho thí sinh trượt tốt nghiệp. Hình thức thi trắc nghiệm tiếp tục được áp dụng mạnh mẽ hơn tại cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT cũng như thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008.

Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới công tác giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng dựa trên năng lực thực tế của trường. Cùng với việc giữ nguyên tiêu chí tính chỉ tiêu đào tạo của trường là 25 sinh viên/giảng viên (SV/GV) như năm 2007, năm 2008 Bộ có thể áp dụng thêm một số tiêu chí mới. Thứ trưởng Bành Tiến Long cho rằng 2 tiêu chí đang được cân nhắc nhiều nhất là: diện tích học tập/sinh viên và điều kiện công nghệ thông tin. Đa số các trường đại học nhất trí với các làm mới này của Bộ, tuy nhiên một số hiệu trưởng cho rằng Bộ nên bỏ quy định chỉ tiêu tuyển sinh mới của trường không được vượt quá 10% so với năm trước đó vì chỉ tiêu năm trước là do Bộ ấn định nên khi xét lại năng lực thực tế, điều kiện SV/GV thì chỉ tiêu mới của trường có thế vượt lên nhiều so với con số 10%.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết: Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án tổng thể đổi mới công tác thi và tuyển sinh theo sự đóng góp của các đại biểu và xã hội. Bộ khuyến khích các trường trung cấp chuyên nghiệp tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Việc thanh tra, kiểm tra các kỳ thi sẽ được tăng cường; đồng thời giữ nghiêm các qui chế thi để phản ánh đúng thực chất trình độ của thí sinh...

HOÀNG HOA - B.NGỌC

Chia sẻ bài viết