07/03/2020 - 18:06

Sạt lở làm một phần nhà của 4 hộ dân và 1 xưởng cán tôn bị sụp đổ xuống sông 

(CT)- Khoảng 9 giờ 45 phút sáng 7-3-2020, tại khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, xảy ra sạt lở bờ sông Cần Thơ, làm 4 căn nhà và 1 xưởng cán tôn bị sụp đổ xuống sông (phần nhà phía sau).

Hiện trường vụ sạt lở tại khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Hiện trường vụ sạt lở tại khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Theo nhiều người tại đây, trong lúc bà con đang nấu nướng, sinh hoạt trong nhà thì nghe tiếng kêu răng rắc và vết nứt nền nhà xuất hiện. Người dân kịp thời chạy ra khỏi nhà. Ngay lập tức, phần nhà sau của 4 căn nhà và 1 xưởng cán tôn đổ sụp xuống sông hoàn toàn. Bà con nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương. Điểm sạt lở xác định dài khoảng 27m, rộng từ 3 đến 5m, độ sâu từ 5m đến 7m. Rất may, vụ sạt lở không ảnh hưởng người, tuy nhiên đã làm sụp đổ xuống sông vật dụng gia đình của các hộ dân nêu trên…

Các hộ dân xung quanh khu vực sạt lở di dời tài sản, đồ đạc ra khỏi nhà, phòng tránh thiệt hại nếu sạt lở tiếp tục xảy ra.

Sau khi sạt lở xảy ra, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ và phường An Bình kịp thời đến hiện trường, huy động lực lượng ứng cứu và chỉ đạo công tác rào chắn, tránh để người dân đến gần khu vực sạt lở; hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn… Theo UBND quận Ninh Kiều, khu vực sạt lở nêu trên thuộc Dự án xây dựng bờ kè sông Cần Thơ, các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đều có nhà nằm trong dự án và đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường thiệt hại theo quy định. Hiện bà con đang chờ cấp nền tái định cư để di dời, xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, sau sự cố sạt lở này, UBND quận Ninh Kiều sẽ đề nghị chủ đầu tư Dự án xây dựng bờ kè sông Cần Thơ hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân bị sạt lở theo quy định; đồng thời, quận Ninh Kiều sẽ hỗ trợ di dời, khắc phục thiên tai cho các hộ nêu trên...

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết