Đầu tháng 5-2016, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC67) Công an TP Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Nhiều năm qua, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, gìn giữ bình yên những tuyến đường. Không chỉ đạt nhiều thành tích trong chuyên môn, Phòng PC67 còn nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát giao thông sẵn sàng vì dân phục vụ.
 |
|
Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ. Ảnh: X. ĐÀO |
Thành quả 5 năm liền (2010-2014) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" cấp cơ sở, Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua "Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2008-2012; Đảng bộ đơn vị được Thành ủy Cần Thơ tặng Cờ thi đua đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2010-2015 cùng rất nhiều Bằng khen UBND TP Cần Thơ ở các lĩnh vực
là quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể Phòng PC67. Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng PC67, cho biết: "Lãnh đạo phòng thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của ngành. Đặc biệt triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhắc nhở mỗi cá nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn để phục vụ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc".
Lập nhiều chiến công xuất sắc trên các mặt công tác, nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng các cấp, Thiếu úy Trần Minh Hoàng, Quyền Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn, chia sẻ: "Học từ Bác tinh thần trách nhiệm trong công việc, mỗi khi nhận nhiệm vụ, tôi nghiên cứu kỹ chương trình, công văn chỉ đạo, họp bàn kế hoạch, tiến hành khảo sát những tuyến đường đoàn qua, dự trù phương án ứng phó các tình huống, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Tham gia hơn một ngàn lượt dẫn đoàn, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, giúp tôi thêm trưởng thành và yêu nghề hơn". Những khi không dẫn đoàn, anh cùng đồng đội tuần tra đêm, kiểm soát giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ, các anh bắt nhiều vụ trộm cắp, cướp giật, vận chuyển ma túy, hàng cấm
Mới đây, lực lượng ngăn chặn, giải tán kịp thời khoảng 50 thanh niên cùng xe phân khối lớn tụ tập trên đường dẫn và trên cầu Cần Thơ để cổ vũ nhóm đua xe. Có lúc đối đầu với các đối tượng quá khích, nhậu say, mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả, nhưng với lòng quả cảm, mưu trí và trên hết là tinh thần trách nhiệm, các anh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp phòng, chống tội phạm hiệu quả, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo người dân đi lại an toàn.
Còn Trung tá Phạm Văn Em, Phó Trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Thới Thuận (quận Thốt Nốt), điển hình của Phòng PC67 lĩnh vực đấu tranh, chống tiêu cực. Xác định rõ lập trường tư tưởng khi mới vào nghề, không vì lợi ích vật chất làm mất uy tín bản thân, đơn vị, anh nhiều lần từ chối không nhận hối lộ, quà cáp từ các chủ phương tiện vi phạm, kiên quyết xử lý vụ việc đúng quy định. Gần 30 năm khoác áo cảnh sát giao thông, anh xem đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình. Trung tá Em kể: "Được lãnh đạo phòng quan tâm, động viên, anh em thương mến, tôi tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn để không phụ lòng tin của mọi người". Cũng như Trung tá Em, học từ Bác đức tính "cần, kiệm, liêm, chính", có 90 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Phòng PC67 nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của các chủ xe, lái xe với số tiền hàng trăm triệu đồng và nhiều quà cáp giá trị khác; không có trường hợp bị người dân khiếu nại, tố cáo về tiêu cực, thiếu trách nhiệm.
Thời gian qua, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng PC67 chủ động nắm chặt tình hình, xác định các tuyến, địa bàn phức tạp, tìm ra nguyên nhân, phương tiện và lỗi vi phạm gây tai nạn để bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát; ra quân thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm theo chuyên đề; đồng thời tham mưu Giám đốc Công an thành phố đề ra các giải pháp hiệu quả, giải quyết các vấn đề bất cập liên quan. Hằng ngày, đơn vị bố trí lực lượng thường trực tại các chốt giao thông trọng điểm; tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết, khắc phục tình trạng ùn tắc nhiều tuyến đường vào giờ cao điểm, phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi. Bên cạnh đó, phòng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cùng nhiều hoạt động liên quan thiết thực khác. Nhờ phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ năm 2010 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn chuyển biến tích cực, năm sau giảm hơn so với năm trước cả 3 mặt (số vụ, số người chết, bị thương).
Với phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", cán bộ chiến sĩ Phòng PC67 thực hiện tốt văn hóa ứng xử, không cửa quyền, sách nhiễu; tận tình hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những điều bà con chưa rõ. Công tác xử lý vi phạm đúng người, đúng lỗi, đúng quy định; quản lý chặt chẽ phương tiện, tang vật tạm giữ, không bị mất mát, hư hỏng. Đơn vị còn bố trí hộp thư đóng góp ý kiến, số điện thoại đường dây nóng để nhân dân góp ý, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhiều chiến sĩ được người dân khen ngợi ở những việc tốt hằng ngày như: dẫn người già qua đường, hỗ trợ dẫn dắt phương tiện chết máy trong mưa to, triều cường, làm hết việc chứ không hết giờ
Sự gắn bó với dân của cán bộ, chiến sĩ còn thể hiện qua các chuyến về nguồn thăm, tặng quà gia đình chính sách; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa khác, được đánh giá cao.
Đại tá Nguyễn Văn Tám cho biết: "Để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ giao thông đẹp hơn trong lòng dân, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác, đưa việc học tập đi vào cuộc sống bằng những việc làm tốt hàng ngày. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện để phục vụ người dân tốt hơn".
KIỀU CHINH