Theo kinh nghiệm của nhiều người, trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng là thời điểm thích hợp nhất để đi mua sắm quần áo, vì lúc này quần áo vừa nhiều lại đẹp. Tại các chợ, cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn, siêu thị đang liên tục "tung" ra các mẫu mới phục vụ mọi nhu cầu khách hàng
* Phong phú hàng Việt
 |
|
Các mẫu trang phục có giá dưới 500.000 đồng/sản phẩm được khách hàng chọn mua nhiều. |
Vài tuần nay là thời điểm "nóng" của thị trường mua sắm hàng may mặc. Theo các chủ cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn, các siêu thị, sức mua đã tăng 30-40% so với ngày thường. Trên thị trường, có đến 80-90% quần áo bày bán là hàng sản xuất trong nước và các mặt hàng này ngày càng được khách hàng ưa chuộng.
Theo các điểm kinh doanh, quần áo năm nay nhiều hơn, mẫu mã cũng đa dạng hơn, đồng thời giá cũng "dễ mua" hơn so với năm ngoái. Chị Nguyễn Thị Ngân Hà, chủ cửa hàng thời trang Galaxy, cho biết: "Do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức mua đã giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, các nhà sản xuất, kinh doanh như chúng tôi cũng tìm mọi nguồn hàng để đa dạng giá bán, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Nhìn chung, giá cả hàng may mặc phục vụ Tết không có biến động mạnh. Một số ít mặt hàng tăng nhẹ khoảng 10-15%. Các loại hàng nhập từ Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Công, Đài Loan,
giá tăng khoảng 30-35%, so với năm ngoái".
Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường may mặc Tết năm 2013 không thay đổi nhiều. Chủ yếu vẫn là những kiểu mẫu may đơn giản, mang chút hoài cổ. Các mẫu áo kiểu sử dụng các chất liệu như voan, cotton màu hoặc hoa thiết kế dạng bâu lá sen, cổ trụ, tròn phối ren hoặc xếp li cách điệu, giá trên dưới 250.000 đồng/sản phẩm. Quần jeans cũng được hạn chế bớt hình thêu và cườm đá, các loại quần "vằn vện" cũng ít mà thay vào đó là những loại quần màu "thuần chủng" như xanh dương, xanh bạc, đen, giá khoảng 165.000 350.000 đồng/sản phẩm. Váy và áo đầm cũng được thiết kế đơn giản bằng chất liệu ka-ki, voan, ren
Quần áo dành cho nam cũng không có nhiều thay đổi về chủng loại mẫu mã. Các loại áo sơ mi sọc ca rô, áo thun cổ tròn hoặc có bâu kiểu áo cá sấu vẫn là những mẫu hàng được ưa chuộng. Trong thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh thương hiệu may mặc Việt quen thuộc như: Việt Thy, Ninomaxx, N&M, Blook, Blue Exchange, Sifa, Hoàng Tấn, An Phước, Việt Tiến
liên tục giới thiệu các mẫu hàng mới và nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Chị Nguyễn Ngọc Lan Anh, đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhận định: "Hàng may mặc sản xuất trong nước ngày càng đẹp, chất lượng tốt, sử dụng rất yên tâm, giá cả lại phải chăng. Giờ đây, tủ quần áo của gia đình tôi hầu hết là hàng sản xuất trong nước".
Công ty thời trang Việt đang tung ra 300 mẫu thiết kế mới nhất cho hai nhãn hiệu chủ lực là Ninomaxx và N&M, tại hệ thống 188 cửa hàng trên toàn quốc. Hầu hết các thiết kế của hai nhãn hiệu này là những mẫu mã như đầm, áo kiểu, quần jeans, ka ki, váy, áo thun
thiết kế trên đa dạng chất liệu vải như voan, tafta, kaki, jeans, cotton, lụa, ren
mức giá bán lẻ trên mỗi sản phẩm cũng khá phù hợp, bình quân 100.000 150.000 đồng/sản phẩm, cao nhất khoảng 700.000 đồng/sản phẩm. Công ty thời trang Việt Thy cho ra thị trường hơn 100 mẫu thiết kế mới, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Ngoài dòng sản phẩm thông dụng như áo thun, áo dệt kim, quần jeans, Việt Thy còn giới thiệu dòng cao cấp Voschy được may bằng chất liệu lụa, voan, tơ với các mẫu hàng như đầm, váy, áo kiểu, áo sơ mi nam/nữ, giá bán lẻ của Việt Thy cũng được nhận định là khá "mềm", trong khoảng 79.000 349.000 đồng/sản phẩm. Thương hiệu thời trang nữ Sifa, có rất nhiều mẫu hàng mới; phù hợp cho dân công sở và giới trung niên. Đến đây, khách hàng có thể lựa chọn đa dạng các loại quần áo, váy đầm như: áo kiểu, áo sơ mi may bằng chất liệu chiffon, satanh, xô, giá 299.000 489.000 đồng/sản phẩm; các mẫu đầm bằng chất liệu xô, voan, ka ki, chiffon, thun, phi giá từ 739.000 1,5 triệu đồng/sản phẩm
tại các cửa hàng như Liti, Hi girls, Gala, Galaxy, Haca
cũng đang bày bán rất nhiều mẫu hàng mới.
* "Săn" hàng "Sale off"
Theo đánh giá của các đơn vị kinh doanh, so với năm ngoái, sức mua năm nay thấp hơn. Nhưng bù lại, nhiều mẫu hàng có giá rẻ hơn năm ngoái khoảng 20 30%. Để kích cầu, cùng với việc tung hàng mới, nhiều nhãn hiệu có chương trình khuyến mãi giảm giá. Trên các tuyến đường như 30 Tháng 4, Nguyễn Trãi, Mậu Thân,
không khó để tìm thấy những bảng hiệu giảm giá. Thấp nhất cũng từ 20% - 50%, thậm chí nhiều thương hiệu, cửa hàng may mặc giá giảm lên đến 90%. Cửa hàng thời trang Blue Exchange đang thực hiện chương trình giảm giá đến 50% cho rất nhiều các sản phẩm quần, áo giá bán chỉ còn khoảng từ 50.000 đồng/quần hoặc áo nữ. Nhãn hàng Ninomaxx áp dụng chương trình giảm 30% giá bán cho khách hàng khi mua 2 sản phẩm bất kỳ. Các cửa hàng của N&M cũng đang thực hiện giảm 50% giá bán cho một số mẫu hàng. Để kích cầu, nhiều cửa hàng bán lẻ cũng áp dụng giảm 2% giá bán cho khách mua hàng.
Như thông lệ hằng năm, thời điểm này cũng là dịp xả hàng tồn. Bán hàng giá rẻ chủ yếu do các cửa hàng bán quần áo tổng hợp hay còn gọi là bán hàng "chợ". Tại đây, các cửa hàng áp dụng giảm đến 80-90%, chỉ từ vài chục đến trên dưới 200.000 đồng là khách hàng có thể sắm được một chiếc áo, đầm hay quần thời trang. Tuy nhiên, do là hàng tồn nên khi mua khách hàng nên chú ý đến các lỗi may hoặc lỗi trên vải để tránh trường hợp gặp phải các vết ố hay đứt chỉ. Địa chỉ mua hàng giá rẻ được biết đến tại TP Cần Thơ là "chợ" quần áo trên đường Mậu Thân. Đến đây rất dễ để mua những bộ quần áo giá chỉ khoảng 25.000 đồng/bộ, áo khoác giá 80.000 đồng/chiếc, áo kiểu/áo thun 55.000 120.000 đồng/chiếc; quần jeans giá từ 110.000 đồng/chiếc
Thời điểm này, tại các siêu thị như Co.opMart Cần Thơ, Vinatex Cần Thơ, Big C Cần Thơ đang có rất nhiều các sản phẩm may mặc giảm đến 50%...
Tình hình kinh tế khó khăn nên hầu hết người tiêu dùng đã thắt chặt chi tiêu. Chủ các điểm kinh doanh cho biết, các loại quần áo được khách hàng lựa chọn nhiều nhất có giá dưới 500.000 đồng/sản phẩm. Nhóm khách hàng chuộng hàng ngoại nhập giá cao giờ cũng chuyển dần sang mua hàng Việt giá rẻ hơn. Trên thị trường hàng may mặc cung đang vượt cầu, vì vậy ngay cả khi thị trường có biến động mạnh về sức mua cũng không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.
Bài, ảnh: Khánh Nam