Đoàn công tác Trung ương vừa khảo sát, đánh giá thực tế xây dựng huyện Cờ Đỏ, Thới Lai đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đoàn công tác đánh giá 2 huyện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và sẽ thực hiện quy trình tiếp theo để Cờ Đỏ, Thới Lai sớm được công nhận huyện NTM.
Cơ sở hạ tầng khang trang, cảnh quan môi trường sạch đẹp là kết quả rõ nét trong xây dựng NTM của huyện Thới Lai và Cờ Đỏ.
►Hoàn thành tiêu chí huyện NTM
Sau 9 năm triển khai thực hiện, công tác xây dựng NTM, huyện Cờ Đỏ, Thới Lai đã đạt nhiều kết quả khả quan: bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, cảnh quan môi trường được làm mới theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ không có nợ đọng xây dựng cơ bản, có 9/9 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân toàn huyện năm 2019 đạt 45,8 triệu đồng/người/năm, tăng 27,7 triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Cùng với đó, mạng lưới trường học từng bước đầu tư đạt chuẩn theo quy định, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm thường xuyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Huyện Thới Lai đã có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, nhiều tiêu chí đạt và vượt so với yêu cầu: điện, trường học, trạm y tế… và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; không nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến cuối năm 2019, 99,7% số hộ dân sử dụng điện sinh hoạt thường xuyên và an toàn; 31/41 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 97,79% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 46,65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2,64%...
Đánh giá kết quả xây dựng NTM huyện Cờ Đỏ, Thới Lai qua khảo sát thực tế, ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, cho biết: Sau gần 10 năm xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng của Cờ Đỏ, Thới Lai đã được đầu tư, đồng bộ, hoàn chỉnh và khang trang: giao thông, trường học, trụ sở cơ quan, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa ấp… Qua đó, thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn của 2 huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất cũng như nâng cao đời sống tinh thần. Thu nhập người dân có chuyển biến đáng kể, vượt yêu cầu tiêu chí đề ra. Các địa phương đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Cụ thể, huyện Cờ Đỏ chuyển đổi sang các mô hình cây ăn trái, nuôi thủy sản có giá trị thu nhập cao: xoài, mãng cầu, nuôi cá…
Huyện Thới Lai tập trung nâng cao hiệu quả của diện tích trồng lúa, sản xuất lúa giống chất lượng cao. Một điểm đáng vui mừng, đó là cảnh quan môi trường gọn gàng, sạch đẹp. Nhiều người dân tự chủ động tham gia trồng hoa, vệ sinh khuôn viên trong nhà, xây dựng hàng rào. Đặc biệt một số tuyến đường trồng cây xanh theo chủ đề: phượng, sao đen, hoàng yến… Qua đó, cho thấy không chỉ có sự tham gia đầu tư của nhà nước, mà người dân đã chủ động, thể hiện vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.
“Với kết quả này, căn cứ vào văn bản hiện hành, Đoàn sẽ chuyển bước tiếp theo để sớm trình Thủ tướng công nhận huyện Thới Lai và Cờ Đỏ đạt chuẩn NTM”, ông Nguyễn Minh Tiến nói.
►Phát triển sản xuất
Đến thời điểm này, huyện Cờ Đỏ và Thới Lai đã cơ bản hoàn thành các nội dung xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTM, sẵn sàng để được Trung ương công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Theo phương châm: “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, huyện Cờ Đỏ và Thới Lai cũng đã xác định rõ hướng đi trong năm 2020 cũng như sau khi được công nhận huyện NTM.
Năm 2020, Cờ Đỏ phấn đấu công nhận xã Trung An đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và xã Trung Thạnh đạt chuẩn NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng thêm xã Trung Hưng, Thới Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện phát triển chuỗi liên kết trong phát triển sản xuất đạt 30% diện tích sản xuất nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện. Đồng thời, mỗi xã đều có mô hình phân loại rác, hố rác gia đình; tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật hằng năm...
Theo ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, huyện tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết, hợp tác. Trong đó, trọng tâm là hợp tác xã, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện: lúa, cây ăn trái, heo, cá…; bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng theo quy mô hàng hóa tập trung. Huyện tăng cường hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt đến các khu dân cư mà phương tiện thu gom có thể đến nơi. Triển khai công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào 2 lần/năm. Xây dựng nội quy, quy ước ấp về trật tự, an ninh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, tổ chức các mô hình cộng đồng tự quản bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở xóm-ấp...
Cùng với huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn, Thới Lai phấn đấu đưa bình quân giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt từ 150 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,2 lần so với thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM. Để đạt mục tiêu trên, ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy trình GAP, gắn với công nghệ chế biến, bảo quản đáp ứng với yêu cầu sản xuất, nhất là về giống. Đồng thời, xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác; từng bước xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa sạch đáp ứng nhu cầu của thị trường. Huyện tập trung đánh giá và lựa chọn đúng sản phẩm lợi thế gắn với hình thành, xây dựng hệ thống sản xuất phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm...
Bài, ảnh: T. TRINH