22/09/2012 - 17:53

Rót vốn cho dự án nâng cấp đô thị

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn (bên phải) khảo sát thi công rạch Tham Tướng.

Dự án Nâng cấp đô thị (DANCĐT) TP Cần Thơ giai đoạn 2 đang đi vào giai đoạn cuối. Chỉ còn khoảng 28 tháng nữa sẽ kết thúc dự án, ngay vào thời điểm này thành phố đang tập trung rót vốn đối ứng để hoàn thành dự án đúng tiến độ…

TẬP TRUNG VÀO CÁC GÓI THẦU LỚN

Theo Ban Quản lý DANCĐT TP Cần Thơ, đến thời điểm này giai đoạn 2 của dự án đã đi được nửa chặng đường, tức đạt 50% khối lượng công việc. Giai đoạn 2 đang tập trung vào 3 gói thầu lớn: tuyến cống từ đường Nguyễn Văn Cừ đi Cách Mạng Tháng Tám kéo dài đến hẻm 300 (Cách Mạng Tháng Tám) thi công đạt 70%; cải tạo rạch Tham Tướng và rạch Bần nhánh 1 đã có mặt bằng và đang triển khai thi công đạt khoảng 50% khối lượng, dự kiến cuối quí I-2013 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng; gói thầu kè rạch Cái Khế bờ Bắc đã có đủ mặt bằng và đang triển khai thi công. Các đoạn còn lại đang tiến hành giải phóng mặt bằng và đã có kết quả đấu thầu thi công…

Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Ban Quản lý DANCĐT TP Cần Thơ, cho biết: DANCĐT TP Cần Thơ (giai đoạn 2) đang triển khai khá thuận lợi, theo tính toán từ nay đến kết thúc dự án sẽ cần 180 tỉ đồng vốn đối ứng để thực hiện dự án; riêng thời gian từ nay đến cuối năm nhu cầu vốn cần 50 tỉ đồng để đền bù giải tỏa các gói thầu rạch Cái Khế (bờ Nam) và rạch Bần nhánh 2 để có mặt bằng phục vụ thi công. Về phần vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, giải ngân rất thuận lợi, nhà thầu thi công có khối lượng sẽ được giải ngân ngay.

Tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện DANCĐT TP Cần Thơ giai đoạn 2, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, cho biết: Thời gian qua thành phố đặc biệt quan tâm đến dự án này, dự án góp phần làm cho bộ mặt đô thị khang trang, đời sống dân cư ở các khu vực có thu nhập thấp được cải thiện, nâng cao hơn. Trước mắt, thành phố sẽ thống nhất đề xuất rót thêm 25 tỉ đồng cho dự án này từ nay đến cuối năm và sẽ tiếp tục ghi kế hoạch vốn cho dự án giai đoạn còn lại…

Ông Lê Văn Tiển cho biết, trong bối cảnh kinh tế của cả nước nói chung đang gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách thành phố cũng gặp khó, nhưng đối với những công việc trước mắt, dự án sẽ cần số vốn khoảng 50 tỉ đồng nữa mới đủ đáp ứng nhu cầu đền bù giải tỏa, nhất là khu vực bờ kè rạch Cái Khế bờ Nam (chợ Mít Nài). Hiện nay, rất nhiều nhà dân sống cặp khu vực này xuống cấp nghiêm trọng, trong khi người dân đã thống nhất giá đền bù, nhiều hộ đã bốc thăm chọn nền tái định cư, nhưng vì chưa giải ngân tiền đền bù nên họ không có kinh phí để di dời về nơi ở mới xây cất nhà. Hiện có hàng chục căn nhà ở khu vực này đang bị xiêu vẹo và nhiều khả năng sẽ bị sập đổ khi vào cao điểm của mùa mưa bão, nước lũ dâng cao.

NHỮNG LỢI ÍCH KHI DỰ ÁN ĐI QUA

Theo thống kê của Ban Quản lý DANCĐT TP Cần Thơ, chỉ 3 gói thầu lớn nêu trên của giai đoạn 2, qua đấu thầu đã tiết kiệm được 4 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA. Số tiền này đã được Ban Quản lý DANCĐT TP Cần Thơ đề xuất và Ngân hàng Thế giới thống nhất chuyển sang xây dựng các công trình trường học: Trường Mẫu giáo 2 Tháng 9, Trường Tiểu học Thới Bình 1 (quận Ninh Kiều) và Trường Tiểu học Long Tuyền (quận Bình Thủy).

Ông Lê Văn Tiển cho biết thêm: "DANCĐT TP Cần Thơ được lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương và đặc biệt được bà con nhân dân trong vùng dự án đồng tình nên triển khai thuận lợi. Cái được nữa là dự án đã có sẵn khu tái định cư tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, có cơ sở hạ tầng, trạm y tế, trường học, chợ búa hoàn chỉnh nên khi bà con vào ở tái định cư rất thuận tiện… Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi tình trạng một số hộ dân chưa đồng tình, khiếu kiện về giá đền bù, hỗ trợ tái định cư, và đang được khẩn trương giải quyết". Ngoài ra, khó khăn của dự án giai đoạn 2 là thi công các công trình kè, cải tạo mương rạch nên thi công rất phức tạp. Hơn nữa, mùa mưa lũ năm nay đến sớm hơn các năm trước, việc thi công hệ thống kè rạch Cái Khế đang gặp rất nhiều khó khăn, phải tranh thủ thi công vào ban đêm lúc thủy triều rút xuống thấp nhất…

Qua đợt kiểm tra các công trình, Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, đây là những công trình phục vụ cộng đồng dân cư, do đó thi công phải đảm bảo chất lượng, sử dụng được lâu bền. Chủ đầu tư phải đôn đốc nhà thầu tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Phải phấn đầu hoàn thành các công trình kè rạch Cái Khế, rạch Tham Tướng… đúng tiến độ để sớm tạo ra diện mạo mới cho bộ mặt thành phố thêm khang trang hơn.

Theo thống kê của Ban Quản lý DANCĐT TP Cần Thơ, đến nay cả 2 giai đoạn của DANCĐT TP Cần Thơ đã xây dựng được 230 con hẻm với tổng chiều dài hơn 45 km; 20 km đường giao thông (đường kết nối với các đường chính); cải tạo xây dựng hơn 10 km bờ kè; xây dựng cải tạo hồ Xáng Thổi; xây dựng 18 trường học và trạm y tế; 1 chợ (An Khánh); 1 khu tái định cư 16,5ha (1.600 lô nền); cho vay các hộ dân tôn nền nhà, sửa nhà với 3.000 khoản vay. Dự án đang phục vụ lợi ích 10.000 dân ở 45 khu vực dân cư thu nhập thấp… Từ thành công của DANCĐT TP Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới đã thống nhất phê duyệt DANCĐT vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP Cần Thơ, dự kiến sẽ triển khai vào cuối năm 2012 này.

Bài, ảnh: THIỆN KHIÊM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn (bên phải) khảo sát thi công rạch Tham Tướng.

Chia sẻ bài viết