01/03/2019 - 15:21

Ra quân huấn luyện năm 2019 

(CTO)- Sáng 1-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Các đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố… đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: ANH DŨNG

Năm nay, thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 9, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ của Quân đội. Quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tổ chức huấn luyện cho các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết; thành thạo ngụy trang nghi binh, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường, binh khí kỹ thuật, hiệp đồng binh chủng, tác chiến trong khu vực phòng thủ. Huấn luyện, luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng phó các sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo thành phố tham quan mô hình, vật chất huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Thời gian huấn luyện từ ngày 1-3 đến 15-12. Phấn đấu huấn luyện bộ đội thường trực quân số đạt 99%; lực lượng dân quân tự vệ quân số đạt 90%; lực lượng dự bị động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đạt 96%. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá giỏi.  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố cần thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 9 và sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về công tác huấn luyện. Thực hiện huấn luyện đúng với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu; nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ huấn luyện; bảo đảm đầy đủ vật chất, thao trường, bãi tập trong huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật và chiến thuật, giữ gìn đạo đức, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tại lễ ra quân huấn luyện, các cơ quan, đơn vị LLVT Thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2019.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết