24/04/2016 - 18:02

ĐẢNG BỘ PHÒNG HẬU CẦN

QUYẾT TÂM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU “ĐƠN VỊ QUYẾT THẮNG”

Từ năm 2013 đến nay, các mặt công tác hậu cần của lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình của LLVT thành phố hằng năm đạt trên 99%, thực hiện thanh quyết toán đúng quy định; công tác tăng gia sản xuất của LLVT thành phố có nhiều tiến bộ, hằng năm đạt trên 7 tỉ đồng; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng lên, tỷ lệ quân số khỏe luôn bảo đảm từ 98,6% trở lên… Đạt được kết quả đó, vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố góp phần rất quan trọng.

Theo các đồng chí trong Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần, trước đây, do công tác tham mưu của Phòng chưa tốt nên nhiều công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng không quyết toán kịp thời, gây dư luận không tốt. Đây là một trong những khuyết điểm được Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng phân tích chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) diễn ra cuối năm 2012. Thượng tá Trần Hoàng Nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Phòng Hậu cần, cho biết: Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, phối hợp với các đơn vị, sở, ngành thành phố có liên quan lập hồ sơ, thủ tục và tham mưu Bộ CHQS thành phố thực hiện tổng quyết toán dứt điểm 12 công trình xây dựng hoàn thành từ giai đoạn 2004-2011. Song song đó, Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu và đơn vị thi công thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục tham mưu Bộ CHQS thành phố giải ngân và quyết toán nhanh gọn, kịp thời các công trình xây dựng mới. Từ năm 2013 đến nay, việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản của Bộ CHQS thành phố luôn đạt trên 99%, việc thanh quyết toán các công trình kịp thời, đúng quy định.

Các đồng chí Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần Bộ CHQS thành phố kiểm tra, giám sát việc xây dựng trụ sở làm việc Bộ CHQS thành phố.

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần Bộ CHQS thành phố cũng thẳng thắn phân tích hạn chế, khuyết điểm là công tác tham mưu và chỉ đạo thực hiện tăng gia sản xuất chưa hiệu quả, nên đời sống bộ đội chưa được nâng cao. Theo Trung tá Nguyễn Tài Triệu, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Phòng Hậu cần, khắc phục hạn chế, khuyết điểm này, từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng quan tâm công tác khảo sát, đánh giá năng lực tăng gia sản xuất của các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố để tham mưu Bộ CHQS thành phố giao chỉ tiêu tăng gia sản xuất sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng tham mưu Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh xây dựng mô hình tăng gia sản xuất VAC-R; tham mưu xây dựng mô hình chăn nuôi heo kết hợp bioga – cá và mô hình nuôi heo rừng, trâu, bò, trồng cây lâu năm, sản xuất lúa; tham mưu Bộ CHQS thành phố chỉ đạo kinh doanh một số dịch vụ… Đặc biệt, 4 năm qua, Phòng đã tích cực tham mưu Bộ CHQS thành phố chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình tăng gia sản xuất và kinh doanh dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tăng gia sản xuất của LLVT thành phố. Bình quân mỗi năm LLVT thành phố thu được hơn 7 tỉ đồng từ tăng gia sản xuất. Nhờ vậy, mỗi dịp Tết Nguyên đán Bộ CHQS thành phố có nguồn kinh phí thưởng mỗi cán bộ, chiến sĩ nửa tháng lương. Nhiều cơ quan, đơn vị đã bảo đảm đủ rau xanh và một phần thịt cá đưa vào bữa ăn hàng ngày, góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội.

Cùng với khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác tham mưu các mặt công tác hậu cần, sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần đã chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị. Theo Trung tá Nguyễn Tài Triệu, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Phòng, trước đây do công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sắc bén và công tác quản lý cán bộ, đảng viên chưa chặt chẽ nên một số cán bộ, đảng viên tác phong làm việc xuề xòa, hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, có trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đây là một trong những hạn chế, khuyết điểm được Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng chỉ ra trong kiểm điểm theo NQTW4. Khắc phục những khuyết điểm này, 4 năm qua, Đảng ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý chặt chẽ mối quan hệ bên ngoài đơn vị của cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm. Trung tá Nguyễn Tài Triệu khẳng định: "4 năm qua, tất cả các cán bộ, đảng viên của Phòng đã thực hiện tốt tác phong quân nhân, chấp hành tốt các chế độ sinh hoạt và giờ giấc làm việc. Hằng năm, 100% cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật".

Theo các đồng chí trong Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng cũng chỉ ra khuyết điểm là chưa làm tốt công tác tham mưu quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ ngành hậu cần của LLTV thành phố. Nhằm khắc phục tốt khuyết điểm này, 4 năm qua, Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng đã tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đưa 10 cán bộ vào diện quy hoạch các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Phòng. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố cử 13 cán bộ đi đào tạo chỉ huy tham mưu hậu cần; cử 4 bác sĩ Ban Quân y đi đào tạo chuyên khoa 1 và nâng cao trình độ chuyên môn. Thiếu tá Võ Thanh Tùng, Bác sĩ điều trị Ban Quân y, bộc bạch: "Được Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố và lãnh đạo Phòng Hậu cần cử đi đào tạo chương trình siêu âm và chẩn đoán nâng cao đã giúp tôi nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ khám, chẩn đoán, điều trị bệnh và tư vấn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ tốt hơn trước đây". Theo các đồng chí trong Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Phòng, 4 năm qua, đội ngũ bác sĩ, y sĩ Ban Quân y đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và phòng chống hiệu quả dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị nên LLVT thành phố thường xuyên bảo đảm từ 98,6% trở lên quân số khỏe để sẵn sàng chiến đấu.

Nhờ khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, 4 năm qua, Đảng bộ Phòng Hậu cần luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm 2014 và 2015 tập thể Phòng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", năm 2015 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết