16/12/2025 - 22:59

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

Quyết liệt xử lý nghiêm sai phạm, tập trung tối đa nguồn lực, phát huy tinh thần cao điểm thực hiện phòng, chống khai thác IUU 

(CTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, phát huy tinh thần cao điểm thực hiện phòng, chống khai thác IUU. Đặc biệt, phối hợp địa phương xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản sai phạm, bị nước ngoài bắt giữ và đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài.

Ngày 16-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ 26 với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ven biển, nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham gia phiên họp tại điểm cầu trực tuyến của thành phố.

Tại điểm cầu trực tuyến của TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự họp.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, phát huy tinh thần cao điểm thực hiện phòng, chống khai thác IUU. Đặc biệt, phối hợp địa phương xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản sai phạm, bị nước ngoài bắt giữ và đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài. Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra chống khai thác IUU tại các địa phương; duy trì tuần tra kiểm soát tại vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác.

Đặc biệt, Bộ Ngoại giao khẩn trương làm việc với các nước để thống nhất thông tin 13/91 tàu cá, ngư dân Việt Nam bị bắt giữ từ năm 2024 đến nay chưa rõ thông tin; cung cấp danh sách 13 tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và được trao trả về nước từ năm 2024 đến nay để xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Các địa phương xử lý các vụ việc tàu cá vi phạm khai thác IUU, mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài phát sinh trong thực tế. Mời gọi các tổ chức chính trị, xã hội vào cuộc, giáo dục hành vi sai trái, khai thác thủy sản vi phạm pháp luật tại địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết hợp các địa phương tổng hợp kết quả xử lý chống khai thác IUU, rà soát lại công việc đã làm, chưa làm xong để xứ lý, đồng thời hoàn thành báo cáo tiến độ tháo gỡ khuyến nghị của EC, chậm nhất đến 18-12 hoàn thành và gửi EC. Qua đó, kiểm tra lại vấn đề gì giải quyết dứt điểm, vấn đề gì cần thông tin xác minh để hoàn thành và giải trình khuyến nghị chưa đủ cơ sở…

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chống khai thác IUU và đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành có liên quan để phân tích, đánh giá những việc đã triển khai, những nội dung đạt được để hoàn thiện gửi EC. Trong tuần, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tập trung hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra chống khai thác IUU tại các địa phương, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại của các địa phương và yêu cầu khắc phục.

Các bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị viễn thông Viettel, VNPT hoàn thành việc số hóa toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động tàu cá, kết nối liên thông, tích hợp, đa mục tiêu và đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”… Đặc biệt, trong tuần đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 3.165 lượt tàu cá rời cảng và 3.056 lượt tàu cập cảng theo quy định, giám sát 8.765 tấn thủy sản khai thác qua cảng trên Hệ thống eCDT, không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ...

Tàu cá ngư dân TP Cần Thơ cập cảng Trần Đề được quản lý và khai thác hải sản theo đúng quy định.

TP Cần Thơ hiện đã thực hiện hoàn thành 18/19 nhiệm vụ về phòng, chống khai thác IUU do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; còn 1 nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện theo quy định. Các đơn vị chức năng, các địa phương ven biển luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm khai thác IUU đã được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết