20/03/2012 - 20:57

Quy hoạch đô thị Dương Đông và An Thới trở thành hai trung tâm của đặc khu hành chính Phú Quốc

Suối Trang - một trong những cảnh đẹp thiên nhiên thu hút khách du lịch. Ảnh: THIỆN KHIÊM

Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd (NSC - Nhật Bản) đã báo cáo lần thứ 3 kết quả nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/2000 đối với 2 đô thị trung tâm của huyện Phú Quốc là thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới. Chủ trì buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Lê Văn Thi, Phó Chủ tịch - Phạm Vũ Hồng, và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Về tổng thể, việc lập quy hoạch chi tiết 1/2000 cho thị trấn An Thới và Dương Đông bám sát định hướng theo Quyết định 633/QĐ-TTg ngày (11/5/2010) của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch chung đảo Phú Quốc đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030. Nhà thầu tư vấn NSC đưa ra quan điểm quy hoạch Dương Đông trở thành một đô thị năng động và ấn tượng với 6 đề xuất cụ thể là: Tạo ra cửa ngõ giao lưu quốc tế thúc đẩy phát triển đảo; Xây dựng trục trung tâm đô thị - “hành lang hoàng hôn”; Xây dựng thành phố ven hồ - Lakeside City (hồ Dương Đông hiện hữu và hồ nhân tạo dự kiến rộng 50ha) với môi trường mới, cùng chức năng phòng tránh thiên tai; sáng tạo giá trị mới nhờ việc chỉnh trang dọc sông Dương Đông; tạo loại hình du lịch đa dạng “thiên nhiên - đô thị” và mạng lưới giao thông du lịch hiện đại kết nối các điểm tham quan và tạo ra vành đai du lịch để tận hưởng bờ biển đẹp. Dự báo đến năm 2030 đô thị Dương Đông sẽ có dân số tập trung vào khoảng 240 ngàn người, diện tích xây dựng đô thị này là 2.502 ha.

Thị trấn An Thới được xác định trở thành đô thị đẳng cấp với công viên chủ đề cấp quốc tế được bao bọc bởi bờ biển đẹp và thiên nhiên phong phú. Đây cũng là cửa ngõ phía Nam đảo Phú Quốc với hình ảnh đô thị trong tương lai, là nơi tập trung du lịch quốc tế, kinh tế và giao lưu văn hóa, có cảng biển quốc tế đóng vai trò là đầu mối kỹ thuật và trung tâm tiếp vận phi thuế quan, đồng thời còn có các khu công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, di tích lịch sử gắn với truyền thống lâu đời của người dân địa phương. Dự báo đến năm 2030, đô thị An Thới sẽ có 71 ngàn dân, đất xây dựng đô thị là 1.020 ha. Có quy mô cảng trung chuyển hàng hóa tầm cỡ khu vực hay thế giới.

V.K.K

Chia sẻ bài viết