22/04/2015 - 20:01

Quy định tách thửa đất

Hỏi: Tôi có miếng đất, nay tôi đã lớn tuổi nên muốn tách ra cho hai người con, mỗi người một thửa, phần còn lại để tôi sinh sống. Vậy thủ tục tách thửa đất được quy định như thế nào?

NGUYỄN VĂN XUÂN (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Vấn đề này, ông Huỳnh Văn Thanh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình Thủy, trả lời như sau:

Đầu tiên ông nên liên hệ tại bộ phận một cửa quận để yêu cầu được đo đạc tách thửa. Thành phần hồ sơ để xin tách thửa gồm có: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đơn đề nghị tách hợp thửa (theo mẫu); hồ sơ đo đạc. Tổng thời gian từ đo đạc đến trả kết quả cho người dân là 18 ngày làm việc kể từ khi người dân nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Đồng thời, người dân cần lưu ý, UBND TP Cần Thơ có quy định đối với đất ở diện tích tách thửa tối thiểu là 40m2, nếu phần đất có mặt tiền tiếp giáp đường, hẻm thì bề ngang tối thiểu phải là 4m.

Chia sẻ bài viết