14/08/2019 - 17:22

Chặng 2 Giải Xe đạp ĐBSCL tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 28-2019

Quàng Văn Cường đoạt Áo Vàng 

Sáng 14-8, Giải Xe đạp ĐBSCL tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 28 tranh tài chặng 2 từ TP Bạc Liêu đi qua TP Vị Thanh (Hậu Giang) và về đích tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), dài 134km. Tay đua Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) đã cán đích đầu tiên, đoạt chiếc Áo Vàng (thuộc về Trần Tuấn Kiệt - Domesco Đồng Tháp sau chặng 1) và giành luôn Áo Xanh. Thành tích của Văn Cường giúp đội Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 chặng đua.

Các VĐV về đích chặng 2 của giải tại TP Rạch Giá.

Trong hành trình chặng 2, sau khi rời TP Bạc Liêu, các VĐV tranh tài trong thời tiết nắng gắt và có hơn 30km mặt đường hẹp, xấu, nên khó có những cuộc bứt phá, tách tốp. Tại đích đến, Quàng Văn Cường giành chiến thắng với thành tích 3 giờ 23 phút 26 giây (tốc độ trung bình 39,522km/h). Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) cán đích sau nửa thân xe, khi vượt qua được Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Đắc Thời, Nguyễn Hỳnh Đăng Khoa (cùng của Tập đoàn Lộc Trời).

Ở giải đồng đội, hiện 3 đội dẫn đầu lần lượt là Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp, Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh.

Sáng 15-8, đoàn đua xuất phát chặng 3, từ TP Rạch Giá đi TP Hà Tiên (Kiên Giang) với lộ trình dài 91km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU

Chia sẻ bài viết