01/06/2026 - 18:37

Quan tâm xử lý chất thải rắn, đảm bảo môi trường cho các khu công nghiệp 

(CTO) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Văn Thanh chỉ đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp các sở, ngành liên quan cùng giải quyết vấn đề môi trường trong khu công nghiệp; hướng tới mô hình khu công nghiệp sạch, sinh thái, đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, tạo ra các sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Ngày 1-6, Đoàn khảo sát số 1 của Thường trực HĐND thành phố về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP Cần Thơ do ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đến khảo sát tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc.

Tham gia cùng đoàn có ông Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn đã đến khảo sát tại Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây (KCN Trà Nóc 1) và Nhà máy Suntory PepsiCo Việt Nam tại Cần Thơ thuộc Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (KCN Trà Nóc 2) về việc tuân thủ các vấn đề về môi trường của 2 đơn vị.


Ông Đồng Văn Thanh (bìa trái), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khảo sát dây chuyền sản xuất của Nhà máy Suntory PepsiCo Việt Nam tại Cần Thơ. 

Tại mỗi nơi đến, Đoàn công tác nghe báo cáo sơ lược về tình hình xử lý chất thải rắn, nước thải công nghiệp của doanh nghiệp. Các đơn vị hiện đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại chỗ và xử lý nước thải đạt mức A trước khi đưa về nhà máy xử lý nước thải tập trung trong KCN. Chủ động đầu tư quy trình công nghệ hiện đại, tiết kiệm nước trong quá trình sản xuất. Đối với các chất thải rắn, doanh nghiệp ký hợp đồng với đối tác đến thu gom tận nhà máy để đưa về nơi xử lý tập trung, các sản phẩm chai thủy tinh hợp đồng với các đơn vị chuyên tái chế để xử lý... Các đơn vị cũng đề xuất thành phố thu hút nhà đầu tư về xử lý chất thải rắn công nghiệp đầu tư nhà máy trên địa bàn thành phố để tiết giảm chi phí vận chuyển, xử lý chất thải rắn. 

Tại mỗi nơi đến ông Đồng Văn Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp về đảm bảo các tiêu chí môi trường, xử lý chất thải, rác thải. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp để thành phố chủ động rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp, kịp thời để doanh nghiệp hoạt động ổn định. Quá trình khảo sát cũng là cơ sở để thành phố cập nhật các giải pháp, chính sách về quản lý môi trường, thu hút mời gọi đầu tư vào lĩnh vực môi trường thời gian tới.

* Cùng ngày, Đoàn khảo sát số 1 do ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ về công tác quản lý chất thải rắn tại các KCN Cần Thơ.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ hiện có 13 KCN, trong đó 9 KCN đang hoạt động. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, các KCN hiện có 247 doanh nghiệp đang hoạt động. Việc xử lý rác thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại) tại các KCN được thực hiện khá tốt. Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện thu gom, phân loại, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định. Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong các KCN khoảng 404.621 tấn/năm, chất thải nguy hại phát khoảng 3.146 tấn/năm.

Ông Trần Ngọc Hùng, Quyền Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc. 

Hiện tại TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung còn thiếu các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường đạt chuẩn. Điều này buộc các doanh nghiệp phải ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với đơn vị ngoài thành phố, dẫn đến chi phí xử lý cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiềm ẩn rủi ro trong quá trình vận chuyển.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh chỉ đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp trong KCN tuân thủ các quy định về môi trường, xử lý chất thải theo quy định; phối hợp các sở, ngành liên quan cùng giải quyết vấn đề môi trường trong KCN. Đồng thời, hướng tới mô hình KCN sạch, sinh thái, đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, tạo ra các sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ khảo sát, thành phố sẽ nghiên cứu ban hành các chính sách phù hợp để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường cho các KCN và cho toàn thành phố. 

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết