14/08/2026 - 09:59

Quan tâm và thực hiện tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa 

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Ngã Năm vừa tổ chức giám sát việc triển khai và thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường. Qua giám sát cho thấy, các chế độ, chính sách ưu đãi đối với gia đình người có công với cách mạng được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình. Đoàn giám sát cũng chỉ ra một vấn đề cần sớm tập trung nguồn lực thực hiện, như: việc cập nhật biến động đối tượng còn chậm, một số nhà tình nghĩa đã xuống cấp, cần sớm được hỗ trợ…

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường giám sát và làm việc với Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngã Năm cùng các đơn vị liên quan.

Theo ông Lê Văn Mau, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngã Năm, phường đang quản lý 237 đối tượng người có công và thân nhân nhận trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Trong đó, có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 5 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, 92 thương binh có tỷ lệ thương tật dưới 81%, 84 thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, 14 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cùng các đối tượng gia đình chính sách khác. Ngoài ra, phường có 105 trường hợp thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng và 496 trường hợp thờ cúng liệt sĩ.

Từ tháng 7-2025 đến nay, địa phương đã chi trả hơn 8,36 tỉ đồng trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng, từ nguồn ngân sách Trung ương; chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 694,4 triệu đồng; hoàn chỉnh 59 hồ sơ đề nghị phê duyệt các chế độ trợ cấp mai táng phí, thờ cúng liệt sĩ, di chuyển mộ liệt sĩ đúng quy định. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của phường được quản lý, sử dụng đúng quy chế. Phường tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo các gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết...

Đoàn giám sát ghi nhận công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường được UBND phường chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách ưu đãi được triển khai đầy đủ, công khai, minh bạch; công tác chi trả trợ cấp hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 100%. Chế độ điều dưỡng hằng năm và tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Tết Nguyên đán được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Ngã Năm cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế. Cụ thể: việc cập nhật biến động đối tượng ở một số khu vực chưa kịp thời; một số gia đình chính sách đã được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa giai đoạn trước, nay nhà xuống cấp, chi phí sửa chữa vượt quá khả năng tự đối ứng của các hộ già yếu, neo đơn. Bên cạnh đó, nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phụ thuộc nhiều vào nguồn vận động nên chưa tạo được nguồn lực lớn để mở rộng diện chăm lo toàn diện cho các đối tượng...

Tại buổi giám sát, ông Trần Thanh Hòa, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường, đề nghị: “UBND và các ngành chức năng địa phương cần tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác đối tượng thụ hưởng chế độ, chính sách; tăng cường công tác quản lý hồ sơ, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách theo đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các khu vực trong việc cập nhật thông tin, nắm bắt hoàn cảnh thực tế và tâm tư, nguyện vọng của người có công, gia đình chính sách; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công trên địa bàn phường”.

Bài, ảnh: THANH THƯ 

Chia sẻ bài viết