28/08/2016 - 08:58

Quan tâm tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở

Thực hiện chương trình công tác của Thành ủy, từ đầu tháng 8-2016, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức các đoàn đến làm việc với Đảng ủy một số xã, phường, thị trấn trong thành phố về tình hình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm. Tại các buổi làm việc, Thường trực Thành ủy và đoàn công tác đã giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Như trong buổi làm việc với xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, lãnh đạo xã đề nghị thành phố và huyện quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường từ trung tâm xã kết nối với Viện Lúa ĐBSCL, thị trấn Thới Lai, quận Ô Môn và đầu tư xây dựng cây cầu bắc qua sông Ô Môn trên địa bàn xã để thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển, tạo thuận lợi cho người dân giao thương. Hoặc lãnh đạo phường Thới An Đông, quận Bình Thủy kiến nghị thành phố và quận xem xét đầu tư mở tuyến đường Nguyễn Chí Thanh – quốc lộ 91B – Lộ Bức Giai Xuân, xây dựng Trạm y tế phường, nâng cấp và mở rộng chợ Ngã Tư, xây dựng tuyến kè chống sạt lở từ UBND phường đến Trường Mầm non Thới An Đông. Hay lãnh đạo phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đề nghị thành phố và quận xem xét đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước khu trung tâm quận, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Kim, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Hữu Cảnh; di dời lò giết mổ gia súc ra khỏi nội ô phường để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường… Nhận thấy những kiến nghị trên là chính đáng nên Thường trực Thành ủy đã giao các sở, ngành thành phố và các quận, huyện xem xét giải quyết để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Tuy nhiên, qua các cuộc làm việc, Thường trực Thành ủy và đoàn công tác cũng đã phân tích, rút kinh nghiệm một số mặt công tác. Cụ thể, theo báo cáo của phường Thới An Đông, toàn phường có tới 785 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và cơ sở kinh doanh, nhưng tổng thu ngân sách theo kế hoạch năm 2016 chỉ hơn 1 tỉ đồng; phường Thốt Nốt nằm ở vị trí trung tâm quận, hiện có 2.697 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ, tổng thu ngân sách năm 2016 theo kế hoạch đề ra hơn 9 tỉ đồng... Qua phân tích, đoàn công tác nhận thấy chỉ tiêu thu ngân sách của hai địa phương này còn thấp so với tiềm năng. Thường trực Thành ủy đã giới thiệu một điểm sáng trong công tác thu ngân sách để phường tham khảo. Trong đó có xã Thạnh Tiến, một xã nông nghiệp của huyện Vĩnh Thạnh, có trên 75% dân số làm nông nghiệp, nhưng kế hoạch thu ngân sách năm nay của xã đã hơn 5,5 tỉ đồng. Thường trực Thành ủy yêu cầu các phường phải cố gắng hơn nữa để thu hút đầu tư vào địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp; quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động để thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, tạo nguồn thu ngân sách cao hơn, từng bước bảo đảm cân đối thu chi.

Thường trực Thành ủy và các thành viên đoàn công tác cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở cần phải chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình, không nên việc gì cũng đề nghị cấp trên hỗ trợ, giải quyết. Chẳng hạn như một số xã, phường đề nghị trên đầu tư nâng cấp một số tuyến đường nhỏ trên địa bàn dân cư. Vấn đề này, Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải chủ động vận động xã hội hóa, huy động sức dân để làm, không nên trông chờ vào ngân sách thành phố. Hay việc một số địa phương đề nghị thành phố nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động cho địa phương, Thường trực Thành ủy yêu cầu, bên cạnh sự hỗ trợ của thành phố thì cấp ủy, chính quyền ở cơ sở cần chủ động liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xem họ có nhu cầu lao động như thế nào để đào tạo và cung ứng. Ví dụ như, hiện nay, Nhà máy may Vinatex ở huyện Vĩnh Thạnh đang cần tuyển khoảng 700 công nhân may; sắp tới, Công ty Taekwang Industrial Co.Ltd (Hàn Quốc) đầu tư Nhà máy sản xuất giày tại quận Cái Răng cần hơn chục ngàn công nhân… cấp ủy, chính quyền các địa phương có thể liên hệ với các doanh nghiệp này để giải quyết việc làm cho lao động của địa phương.

Có thể thấy, việc các đồng chí Thường trực Thành ủy đến cơ sở để nắm tình hình không chỉ kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, mà còn chỉ ra cho cơ sở những hạn chế cần nỗ lực phấn đấu để khắc phục. Thiết nghĩ, theo chỉ đạo của Thành ủy, nếu các cấp, các ngành, các đoàn thể thành phố đều sâu sát cơ sở, có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc cụ thể thì chắc chắn sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực.

PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết