Công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động luôn được các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm và xem là một trong nhiều mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội địa phương. Nan giải nhất là việc làm đối với lực lượng lao động tại chỗ, do đó, những nỗ lực tìm việc làm, mang lại thu nhập cho lao động của các Hội, đoàn thể cơ sở đều rất đáng ghi nhận. Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng đang cố gắng tìm nhiều cách tạo việc làm cho người lao động
Khoảng nửa tháng nay, hơn 7 giờ mỗi sáng, một nhóm phụ nữ ở khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh tụ họp tại địa điểm nhất định để lựa và bó củ hành tím, phục vụ đến Tết Giáp Ngọ tới. Lúc chúng tôi đến, các chị đang kỹ lưỡng lựa từng củ hành tím tươi ngon, đều đặn, cắt tỉa gọn gàng phần vỏ mỏng, rễ tua bên ngoài, giũ sạch bụi cát, sắp xếp thành chùm, rồi bó thật chặt từng búi tròn, trông rất đẹp mắt. Các chị vừa kể chuyện, pha trò góp vui để tăng năng suất, vừa nhanh tay xoay trở bó hành. Chẳng mấy chốc, đống củ hành tím lộn xộn lúc nãy đã "biến" thành những búi củ hành gọn, đẹp xếp riêng một góc, để kiểm tra, cắt tỉa lần cuối nữa mới giao hàng.
 |
|
Phụ nữ khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh làm nghề bó củ hành, để có thêm thu nhập. |
Chị Ngọc Thanh, ở khu vực Thạnh Huề, vui vẻ cho biết: "Năm nào cũng vậy, vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch là vào mùa bó củ hành bán Tết và kéo dài đến tháng 3 âm lịch năm sau. Thời điểm cận Tết, chị em xúm vào làm từ sáng đến tối, vui lắm. Thoáng nhìn, ai cũng tưởng nghề này dễ làm nhưng phải có kinh nghiệm búi hành mới chặt. Nếu bó không đúng cách, khi vận chuyển, búi hành sẽ lỏng lẻo và rời ra tung tóe". Theo chị Thanh, muốn bó hành gọn, chặt phải theo đúng trình tự, công đoạn và khâu luồn dây bó chặt khá quan trọng, để búi hành không bị xổ tung. Chị Thanh nói: "Nghề này thích hợp với nhiều người, độ tuổi, thu nhập cũng được lắm. Đầu mùa, tôi kiếm được khoảng 50.000 đồng/ngày, cao điểm giáp Tết 100.000 đồng/ngày". Còn dì Bảy, 65 tuổi, cho biết, do tay lọng cọng, năng suất đạt thấp nên thu nhập khoảng 35.000 đồng/ngày: "Tôi già rồi, đâu làm gì có tiền, nên việc làm với tiền công như vậy là được". Một chị trong nhóm cho biết, mỗi buổi sáng, chị tranh thủ bán vé số dạo, còn từ chiều đến tối tham gia bó củ hành, kiếm tiền cho các con đi học. Không chỉ dì Bảy, chị Thanh mà nhiều chị khác cũng mong muốn có việc làm công nhật để có thêm thu nhập, ngoài số tiền ít ỏi kiếm được từ nghề làm mướn.
Gần năm nay, một cơ sở tư nhân ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh thu nhận nhân công bóc vỏ tỏi, củ hành, với nguồn hàng dồi dào, thường xuyên nên thu hút khá nhiều lao động nhàn rỗi. Người lao động có thể đến làm tại cơ sở hay nhận hàng về nhà để tiện việc chăm sóc nhà cửa, con cái. Tỏi và củ hành được tách thành từng tép, từng củ, người lao động mang về phân loại tép nguyên và tép hỏng, rồi mới bóc vỏ. Chị Thu Thảo (41 tuổi) nhận mang tỏi về nhà, cho biết: "Ông xã tôi làm mướn, phụ hồ, nhưng công việc không thường xuyên nên không đủ trang trải chi tiêu hằng ngày. Ở tuổi tôi rất khó tìm việc làm, còn phải bận bịu chăm sóc nhà cửa, nên có việc làm này, tôi mừng lắm. Dù thu nhập từ 30.000 40.000 đồng/ngày nhưng công việc khá ổn định, kiếm được tiền chợ. Tôi chỉ mong thường xuyên có nguồn hàng để làm là tốt rồi".
Đầu năm 2013, Hội Chữ thập đỏ, phường Thường Thạnh xây dựng mô hình giải quyết việc làm "Gia công bóc vỏ tỏi", vận động một số hộ có đông lao động, việc làm bấp bênh tham gia nhận bóc vỏ tỏi và củ hành, để có thêm thu nhập. Bà Thạch Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội, nói: "Lúc đầu, các hộ ngại làm không quen tay, thu nhập thấp, nhưng khi quen dần thì đăng ký nhận hàng về làm. Hiện nay, có 15 hộ đăng ký nhận hàng gia công, thu hút trên 40 lao động". Trong tình hình khó khăn hiện nay, mô hình tạo việc làm này giúp một bộ phận phụ nữ trong phường tận dụng thời gian nhàn rỗi, vừa có tiền giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Tuy thu nhập chưa cao so với một số việc làm khác, nhưng công việc này thường xuyên, dễ làm và thu nhập ổn định hơn công việc thời vụ khác. Chẳng hạn, chị Nguyễn Thị Triều nhận tỏi về cho 3 thành viên trong gia đình bóc vỏ, thu nhập khoảng 60.000 đồng/ngày, gói ghém chi tiêu gia đình, không phải vay mượn tiền bên ngoài. Ngoài thời gian chăm sóc vườn cây trái, vợ chồng anh Út Nghĩa tranh thủ nhận bóc vỏ tỏi, thu nhập khoảng 70.000 đồng/ngày. Anh chị tiết kiệm chi tiêu, dành dụm, sửa chữa căn nhà khang trang hơn
Bà Thạch Thị Tuyết Hồng cho biết thêm, mô hình được duy trì đến nay và mang lại thu nhập cho nhiều gia đình. Sắp tới, Hội Chữ thập đỏ kết hợp với các đoàn thể chức năng phường liên hệ với chủ cơ sở, mở rộng mô hình bó củ hành để tạo thêm việc làm cho nhiều lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương.
Theo Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thời gian qua, Hội quan tâm tổ chức các hoạt động vận động xã hội, cộng đồng, sẻ chia với các đối tượng thuộc hộ nghèo, khó khăn, neo đơn, để vơi bớt khó khăn cuộc sống. Thấu hiểu bức xúc của nhiều hội viên về việc làm, Hội Chữ thập đỏ phường tranh thủ nguồn vốn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ để hội viên có điều kiện sản xuất, mua bán nhỏ. Triển khai từ năm 2007 đến nay, Hội Chữ thập đỏ phường đang quản lý 100 triệu đồng phát vay cho 40 hội viên theo hình thức trả dần vốn hằng tháng. Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên góp vốn hỗ trợ không lãi cho 65 hội viên và hộ gia đình nghèo, số tiền trên 25 triệu đồng, để có vốn làm ăn.
Cùng với nỗ lực duy trì và mở rộng các mô hình việc làm đã có, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ sẽ kết hợp với các đoàn thể chức năng phường Thường Thạnh tìm biện pháp xây dựng nhiều mô hình tạo việc làm tại chỗ cho lao động, nhất là lao động nữ trung niên. Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ giải quyết việc làm, giảm số lao động nữ thiếu việc làm, thất nghiệp ở địa phương; giúp chị em có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG