Thời gian qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ô Môn quan tâm kiểm tra (KT), giám sát (GS) việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) theo Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư (Quy định 109). Việc KT, GS nội dung này đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV.
Cán bộ, công chức bộ phận một cửa phường Trường Lạc nâng cao ý thức phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân. Ảnh: ANH DŨNG
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nhen, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy Ô Môn, đầu năm 2018, Ban Bí thư ban hành Quy định 109 về công tác KT của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Theo đó, UBKT Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong quận, đồng thời yêu cầu UBKT cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc quy định quan trọng này, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo đồng chí Phạm Văn Chưởng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Trường Lạc, hơn 1 năm qua, Đảng ủy quán triệt Quy định 109 đến tất cả CB, ĐV; chỉ đạo CB, ĐV cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Qua đó, nhiều CB, ĐV có sự chuyển biến tích cực. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Minh Sang, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Yên. Đồng chí nêu cao trách nhiệm tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đi đầu trong các mặt công tác. Từ năm 2018 đến nay, với sự nhiệt tình của đồng chí, nhân dân trong ấp di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến 2.000m2 đất cùng Nhà nước nâng cấp tuyến đường dài 2.000m, rộng 4m; nộp thuế, quỹ, mua bảo hiểm y tế đạt và vượt chỉ tiêu. Đồng chí Trần Minh Hiếu, công chức tư pháp - hộ tịch phường, bộc bạch: “Cam kết tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tôi luôn chấp hành tốt giờ giấc làm việc, hướng dẫn người dân tận tình, trả kết quả đúng hẹn để không phải đi lại nhiều lần…”. Cùng với sự tự giác tu dưỡng của CB, ĐV, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường quan tâm KT, GS kịp thời động viên, uốn nắn những trường hợp chưa nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Đồng chí Phạm Văn Chưởng nói: “Nhờ thực hiện nghiêm túc Quy định 109 của Ban Bí thư gắn với NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05, từ 2018 đến nay, Đảng bộ phường Trường Lạc không có CB, ĐV biểu hiện suy thoái, vi phạm; gần 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Tại Đảng bộ phường Thới Hòa, đồng chí Huỳnh Văn Kiên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, cho biết, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thực hiện nghiêm túc việc KT, GS đối với CB, ĐV tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo Quy định 109 của Ban Bí thư. Cụ thể, trong năm 2018, GS 6 chi bộ, với hơn 100 ĐV; từ đầu năm 2019 đến nay đã KT 3 chi bộ, với hơn 40 ĐV. Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhắc nhở ban chi ủy các chi bộ trong họp lệ chi bộ cần quan tâm KT, GS việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ĐV, đồng thời nhắc nhở một số ĐV khắc phục khuyết điểm trong công tác tự phê bình và phê bình, tác phong xuề xòa, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm… “Nhờ tăng cường KT, GS, hơn 1 năm qua, hầu hết CB, ĐV trong Đảng bộ phường đều nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm”- đồng chí Huỳnh Văn Kiên thông tin.
Bên cạnh đó, với sự quan tâm KT, GS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, hầu hết CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Điển hình như Nguyễn Phan Thịnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, chấp hành nghiêm quy định những điều ĐV không được làm, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Anh chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu Đảng ủy và UBND phường chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bí thư Đoàn phường, bộc bạch: “Sự quan tâm KT, GS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã giúp tôi nêu cao ý thức trong thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018 đến nay, tôi cùng Ban Chấp hành Đoàn phường vận động nhân dân và mạnh thường quân đóng góp làm đèn chiếu sáng 1.000m đường, giặm vá 1.500m đường, sửa chữa 6 cây cầu, sửa chữa nhà cho 2 gia đình khó khăn, xây 1 căn nhà Khăn quàng đỏ tặng đội viên nghèo…”.
Cùng với cơ sở, UBKT Quận ủy Ô Môn quan tâm KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV theo Quy định 109 của Ban Bí thư. Năm 2018, UBKT Quận ủy đã GS 7 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 1.000 ĐV; từ đầu năm 2019 đến nay đã KT 4 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 700 ĐV. Đồng chí Nguyễn Văn Nhen, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy, cho biết: Qua KT, GS cho thấy, hầu hết CB, ĐV trong quận đều xác định được việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, từ đó nâng cao ý thức tự giác thực hiện, góp phần làm trong sạch Đảng. Từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ quận không có CB, ĐV biểu hiện suy thoái; chỉ có 9 ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật. Thời gian tới, UBKT Quận ủy và UBKT cơ sở tiếp tục quan tâm KT, GS đối với CB, ĐV trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống gắn với KT việc thực hiện NQTW4 khóa XII, Chỉ thị 05, các quy định về nêu gương nhằm đẩy lùi suy thoái trong CB, ĐV.
ANH DŨNG