29/11/2008 - 07:50

Quan tâm chính sách hỗ trợ để ứng dụng nhanh các thành tựu công nghệ vào sản xuất

* Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ĐBSCL

(CT)- Trong khuôn khổ Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng ĐBSCL 2008 tổ chức tại Cần Thơ, ngày 28-11-2008, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo giới thiệu một số kết quả của chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006-2010” (gọi tắt là Chương trình KC.07/06-10).

Tại hội thảo, các nhà khoa học trình bày 10 công trình nghiên cứu đã ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất. Trong đó, có những nghiên cứu tiêu biểu như: máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa; sản xuất mạ thảm và cấy lúa bằng máy; máy ly tâm, máy sấy trong dây chuyền sản xuất muối tinh liên tục; hệ thống các máy canh tác mía; mô hình và thiết bị công nghệ nuôi thủy sản thâm canh bền vững qui mô trang trại... Trong phần thảo luận, kiến nghị, các đại biểu cho rằng: cần kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa các chủ nhiệm đề tài với các doanh nghiệp để khi nghiên cứu thành công, các doanh nghiệp tiếp thu ngay và ứng dụng vào sản xuất; Nhà nước và các địa phương cần có chính sách hỗ trợ cho người dân mua máy móc, thiết bị, công nghệ để phục vụ sản xuất...

* Cùng ngày, trong khuôn khổ hoạt động của Chợ công nghệ và thiết bị vùng ĐBSCL 2008, Sở Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Nâng cao tính cạnh tranh của DN trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”.

Tại buổi hội thảo, các diễn giả đã nêu thực trạng năng lực cạnh tranh của các DN vùng ĐBSCL trước và sau hội nhập WTO và nhiều giải pháp giúp DN nâng cao tính cạnh tranh. Để nâng cao tính cạnh tranh của DN, các địa phương vùng ĐBSCL cần đẩy mạnh phát triển các cơ sở hạng tầng kỹ thuật (hệ thống cảng, giao thông, quy trình giải quyết các hồ sơ thủ tục...), đồng thời có những hỗ trợ thích hợp cho DN trong ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực, cung cấp thông tin thị trường. Bảo hộ mạnh mẽ và có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài... Bên cạnh đó, DN phải tự nâng cao tính cạnh tranh bằng cách giảm các chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới để hạ giá thành sản phẩm. Nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ, tạo môi trường làm việc thuận lợi, cung cấp công cụ và phương pháp quản lý hiện đại. Có biện pháp hoạch định và kiểm soát các nguồn lực vật chất trong sản xuất sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất. DN sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh nếu chi phí sản xuất thấp.

LỆ THU - KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết