09/01/2011 - 10:05

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ:

Quan tâm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và công nhân lao động

 

Nhìn chung, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 5 năm qua có nhiều tiến bộ. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện đã được cải thiện đáng kể. Việc luân chuyển cán bộ tuyến trên xuống hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế tuyến dưới, các cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa đạt nhiều kết quả tốt... đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, hiện nay công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, sức khỏe là vốn quý của mỗi con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư cho phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Tôi thiết nghĩ, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Đại hội XI của Đảng cần đề ra các chủ trương, biện pháp đầu tư thực hiện hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực của trạm y tế cơ sở, bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, hiện đại hóa các bệnh viện đầu ngành. Cần quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế. Cần tập trung mọi nguồn lực triển khai có hiệu quả các giải pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; tăng cường giám sát phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch, không để dịch lớn xảy ra. Đảng và Nhà nước cần quan tâm đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất cho bệnh viện các tuyến để hạn chế tình trạng quá tải, nằm ghép như hiện nay; tiếp tục đưa cán bộ y tế từ tuyến trên về tuyến dưới, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa. Cần có giải pháp phát triển mạnh công nghiệp dược; kiểm soát chặt chẽ bảo đảm chất lượng thuốc, bình ổn giá thuốc chữa bệnh và đẩy mạnh hơn nữa chính sách hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế để bảo đảm an sinh xã hội.

Các y bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ đang chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: ANH DŨNG 

Hiện nay, đa phần công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng rất nhiều doanh nghiệp không quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho CNLĐ, hoặc có tổ chức khám cũng chỉ khám qua loa mang tính đối phó. Vì thế, nhiều CNLĐ bị bệnh tật không được phát hiện để chữa trị kịp thời, từ đó không ít trường hợp dần bị suy kiệt sức khỏe, không thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Do vậy, Đảng, Nhà nước cần quan tâm lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CNLĐ trong các doanh nghiệp.

ANH DŨNG (Lược ghi)

Chia sẻ bài viết