30/11/2016 - 20:36

Quản lý đất đai hiệu quả

Những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai nói riêng và tài nguyên, môi trường nói chung ngày càng bám sát thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các chính sách này cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị tốt các điều kiện để hội nhập quốc tế, phát huy các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực và các yếu tố dẫn đến mất ổn định xã hội. Tuy nhiên, chính sách pháp luật đất đai cũng còn có những quy định chưa phù hợp hoàn toàn với thực tiễn. Từ đó, việc thiếu hiểu biết, chấp hành và thực thi các chính sách pháp luật đất đai cũng còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, nhân lực quản lý ngành đất đai chưa đồng đều và còn một số chưa được đào tạo các kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quản lý đất đai là ngành thuộc lĩnh vực nhạy cảm, trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Vì vậy, đảm bảo tính công khai minh bạch, đầy đủ, chính xác về thông tin, chính sách đất đai với người dân là yêu cầu đòi hỏi các cơ quan nhà nước cần nỗ lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Để làm được điều đó, phải xây dựng, thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát, góp ý của nhân dân và trách nhiệm giải trình của nhà nước cũng như tăng cường sự tiếp cận thông tin đất đai đối với mọi đối tượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhanh chóng vận hành chính phủ điện tử nhằm thực hiện cho được mục tiêu "chính quyền điện tử", nâng cao lòng tin trong nhân dân.

 Đại biểu tìm hiểu tài liệu giới thiệu các công cụ quản lý đất đai được trưng bày nhân Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL – lần 1, năm 2016 do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Đất đai là một chỉ số quan trọng trong nội dung đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thu hút đầu tư. Làm gì để doanh nghiệp tiếp cận đất đai ngày càng thuận lợi, dễ dàng hơn và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, trở ngại cho doanh nghiệp trong các quy định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính đất… là vấn đề cần nghiên cứu, thảo luận. Đồng thời, cần có giải pháp cho những hạn chế của chính sách pháp luật đất đai đối với đặc thù của vùng ĐBSCL, để tạo nên những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Để thực hiện được điều đó, trước nhất cần có cơ chế, công cụ thu thập và cập nhật liên tục thông tin phản ánh từ xã hội đối với việc áp dụng các chính sách pháp luật đất đai vào thực tiễn. Dựa vào những thông tin này, đặc biệt là những vấn đề bức xúc cần giải quyết nhanh, cơ quan nhà nước thẩm quyền tiếp thu, bổ sung, sửa đổi chính sách, pháp luật kịp thời, mà không phải đến kỳ hạn mới khảo sát, đánh giá và ban hành văn bản sửa đổi , bổ sung. Điều này thể hiện tính cầu thị, năng động, hiệu quả của chính quyền.

Trong phát triển nguồn nhân lực quản lý đất đai ĐBSCL, để có được một đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, việc đào tạo cho các kỹ sư, thạc sĩ như hiện nay của một số trường đại học, nhất là Trường Đại học Cần Thơ, được đánh giá cao, đáp ứng một phần nhu cầu của các địa phương vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để thích ứng với tình hình mới, cần trang bị thêm các kỹ năng quan trọng, như: sử dụng các công nghệ tiên tiến trong nghiệp vụ chuyên môn để hỗ trợ tốt cho việc hoàn thành công việc; kỹ năng giao tiếp ứng xử… Kết quả giáo dục, đào tạo tại đại học sẽ rất thành công nếu sinh viên tốt nghiệp với tâm thế luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ. Sinh viên cần có tinh thần "dấn thân" sau khi đã được trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên môn cơ bản, những kỹ năng mềm cũng như những kỹ năng cần thiết khác, như: phương pháp tiếp cận với công nghệ, đặc biệt là việc thu thập thông tin, phân tích, sử dụng thông tin và chuyển biến thông tin trở thành sản phẩm tri thức để thực hiện tốt công việc được giao.

Bài, ảnh: T. LONG

Chia sẻ bài viết