12/07/2008 - 21:45

Quân khu 9: Quy tập 500 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và tỉnh An Giang

Bốn đội qui tập hài cốt liệt sĩ của QK9 vừa kết thúc giai đoạn VII mùa khô năm 2007-2008, đã cất bốc, đưa về nước 406 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Đội K90 hoạt động ở 2 tỉnh Kan-Đal và Kong-Pong-Chnăng quy tập được 111 bộ hài cốt. Đội K91 hoạt động ở 2 tỉnh Prây-Veng và Pua- Sat quy tập được 115 bộ. Đội K92 hoạt động ở các tỉnh Cam-Pôt, Kô-Kông, thành phố Kep, thành phố Xihanuk-Vil quy tập được 86 bộ. Đội K93 hoạt động ở các tỉnh Ta-Keo, Kông- Phong-Spư và 1 phần của 2 tỉnh Kô-Kông và Cam-pôt đã quy tập được 93 bộ và quy tập trên địa bàn tỉnh An Giang được 95 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong các hài cốt quy tập được, chỉ có 14 bộ hài cốt xác định được danh tánh của liệt sĩ.

Trong thời gian công tác tại Vương quốc Campuchia, các Đội K bảo đảm an toàn và có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân nước bạn trên các địa bàn công tác.

QUỐC BƯU

Chia sẻ bài viết