Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng có 93 TCCSĐ, gồm các cơ quan khối đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp thành phố và các trường đại học (trừ Đại học Cần Thơ), cao đẳng, các bệnh viện... 4 năm qua, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) với thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực...
 |
|
Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Cần Thơ tận tụy chăm sóc bệnh nhân. |
Đảng bộ Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ được Đảng ủy Khối đánh giá là TCCSĐ có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động. Theo Bác sĩ Lê Bá Rạng, Phó Bí thư Đảng ủy, hàng năm Đảng ủy đều tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề của Cuộc vận động và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động (CB-VC- LĐ) đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác, gắn với phong trào rèn luyện y đức. Từ đó, ý thức phục vụ, khám và điều trị cho bệnh nhân của đội ngũ được nâng lên. Hàng năm, 100% CB-VC- LĐ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nhiều đảng viên đã nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Tiêu biểu như đồng chí Trần Trọng Bình, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, dù công tác quản lý, điều hành rất bận rộn, nhưng cuối tuần, đồng chí luôn dành thời gian đến thăm, kiểm tra từng bệnh nhân, trên cơ sở đó góp ý để các bác sĩ có phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Hay như đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Điều dưỡng Khoa Điều trị, luôn nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân phong chu đáo...
Để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, Đảng ủy Bệnh viện đã chỉ đạo thực hiện cải tiến công tác khám bệnh. Đồng chí Lê Bá Rạng kể: “Mỗi ngày bệnh viện có từ 200-300 bệnh nhân đến khám bệnh, nhưng trước đây chỉ bố trí 2 phòng khám bệnh nên bệnh nhân phải chờ lâu. Từ năm 2008 đến nay, bệnh viện bố trí thêm 3 phòng khám tại các khoa, không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân mà còn có thời gian tư vấn cho bệnh nhân được kỹ hơn”. Đảng ủy cũng đã cử hàng chục cán bộ đi học tập nâng cao trình độ, kỹ thuật điều trị mới, từng bước phục vụ tốt hơn công tác khám, điều trị cho bệnh nhân. Nếu như trước đây, việc xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán ký sinh trùng phải nhờ đến các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh thì từ đầu năm 2010 đến nay, Bệnh viện đã thực hiện được các xét nghiệm này sau khi 3 bác sĩ được cử đi học kỹ thuật trở về. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bệnh viện chỉ đạo lắp đặt điện thoại đường dây nóng và có sổ đóng góp ý kiến tại các khoa, phòng để bệnh nhân kịp thời phản ánh những việc bức xúc; đồng thời chỉ đạo khoa điều trị nội trú họp hội đồng bệnh nhân hàng tuần... qua đó ghi nhận ý kiến, khắc phục kịp thời. Ông Võ Văn Lũy, 58 tuổi, ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đang điều trị bệnh phong tại Khoa Điều trị, nhận xét: “Tui điều trị ở đây đã hơn 2 tháng, được phẫu thuật cắt bỏ 1/3 bàn chân trái. Các bác sĩ và điều dưỡng ở đây phục vụ bệnh nhân nhiệt tình, nói năng nhẹ nhàng và gần gũi”. Nhờ đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, 4 năm qua bệnh viện không có CB-VC bị bệnh nhân phản ánh, khiếu nại hành vi tiêu cực. Bệnh viện 4 năm liền đạt bệnh viện xuất sắc toàn diện. Đảng bộ Bệnh viện nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, được Đảng ủy Khối tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động.
Đảng bộ Sở Công thương cũng là TCCSĐ có thành tích nổi bật trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy Sở, cho biết: “Cùng với triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập đầy đủ các chuyên đề và đăng ký phấn đấu tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Bác, Đảng ủy đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc gắn nội dung thực hiện Cuộc vận động với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nhất là tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức (CB-CC) được nâng lên”. Điển hình như bộ phận “một cửa” luôn tận tụy trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nên không để xảy ra tình trạng trả kết quả trễ hẹn. Chỉ tính trong năm 2010, bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận và giải quyết 273 thủ tục hành chính, 2.279 hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp và tất cả đều trả kết quả đúng hẹn... Trong thực hiện chức năng quản lý thị trường, mặc dù thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp, tiểu thương... nhưng 4 năm qua chưa xảy ra tình trạng tiêu cực, nhận hối lộ... Nhờ các đội hoạt động tích cực nên giảm thiểu tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợi, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. Từ năm 2008 đến nay, các Đội Quản lý thị trường của Sở đã kiểm tra và xử lý trên 2.500 vụ vi phạm, nộp ngân sách nhà nước 8,9 tỉ đồng, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 3 tỉ đồng”. Đảng ủy Sở cũng chỉ đạo các bộ phận tích cực tìm giải pháp tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, từ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức hàng hóa bán ra, tổng kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ năm sau luôn cao hơn năm trước từ 10%-20%. 4 năm qua, các cơ quan trực thuộc sở cũng đã nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe... mỗi năm tiết kiệm được 250 triệu đồng, góp phần nâng mức thu nhập cho mỗi CB-CC từ 300-400 ngàn đồng/ tháng... Nhờ đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ Sở luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; tập thể Sở được Chính phủ, Bộ Công thương, UBND thành phố tặng nhiều cờ và bằng khen; hàng năm 100% CB-CC hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 8 đảng viên được tặng giấy khen và huy hiệu Bác Hồ.
Đảng bộ Bệnh viện Da Liễu và Đảng bộ Sở Công thương là 2 TCCSĐ trong số 25 TCCSĐ có thành tích tiêu biểu trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động được Đảng ủy Khối tặng giấy khen. Nhìn lại kết quả sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động, đồng chí Mai Thanh Dân, Bí thư Đảng ủy Khối, đánh giá: “Hầu hết các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, TCCSĐ khối các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể và chính quyền thành phố đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác sửa đổi lối làm việc, phục vụ tốt nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; TCCSĐ khối các bệnh viện đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; TCCSĐ khối các trường học đã lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; TCCSĐ khối các cơ quan thông tin báo chí đã lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền... hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đề ra... Nhờ vậy, tập thể Đảng bộ khối được Thành ủy tặng bằng khen về thành tích 4 năm thực hiện Cuộc vận động”. Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng đảng bộ TSVM; nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức của đội ngũ CB - CNVC-LĐ, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... nhằm tạo chuyển biến toàn diện các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị.
Bài, ảnh: ANH DŨNG