18/11/2025 - 14:03

Phường Vĩnh Phước được bàn giao hệ thống cảnh báo sớm thiên tai 

(CTO) - Sáng 18-11, tại phường Vĩnh Phước, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp dự lễ bàn giao hệ thống khí tượng thủy văn cảnh báo sớm tự động (hệ thống) từ “Dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam - TP Cần Thơ”, do Canada và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tài trợ.

Các bên liên quan ký kết bàn giao, sử dụng, quản lý hệ thống khí tượng thủy văn cảnh báo sớm tự động.

Đơn vị tài trợ sẽ hỗ trợ địa phương lắp ráp và tập huấn để biết quy trình vận hành của hệ thống. Theo ông James Nickel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, hệ thống sẽ tự động liên tục đo mưa, gió, mực nước, độ ẩm, áp suất để phát hiện sớm thiên tai và rủi ro khí tượng.

Hiện nay, thời tiết và khí hậu cực đoan đang trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Điều này de dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân; đồng thời ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và an ninh lương thực. Hệ thống sẽ hỗ trợ chính quyền đưa ra quyết định ứng phó sớm.

Đến nay, “Dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam - TP Cần Thơ” đã bàn giao được 7 hệ thống đến các xã ven biển trên địa bàn TP Cần Thơ.

Màn hình Led điện tử cảnh báo khí tượng thủy văn tự động đặt trước UBND phường Vĩnh Phước để người dân có thể theo dõi thời tiết.

Phát biểu tại lễ bàn giao, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, trong bối cảnh TP Cần Thơ đang chịu nhiều tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu thì sự hỗ trợ của Chính phủ Canada thông qua UNDP là vô cùng quý báu và kịp thời. “Dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam -  TP Cần Thơ” đã góp phần cung cấp nguồn lực kỹ thuật công nghệ, giúp địa phương từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý rủi ro thiên tai.

UBND TP Cần Thơ cam kết sẽ chỉ đạo các địa phương duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm, quản lý thiên tai, thường xuyên cập nhật dữ liệu, đào tạo nhân lực. Đồng thời, nhân rộng mô hình này trong các phường, xã khác, hướng tới mục tiêu xây dựng một thành phố an toàn, thích ứng và phát triển bền vững trước biến đổi khí hậu.

Tin, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết