17/07/2012 - 21:27

Bất ổn chính trị tại Syrie

Phương Tây gây sức ép lên Nga

Bạo lực tiếp diễn tại Damas trong khi quốc tế vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về một giải pháp hòa bình cho Syrie. Ảnh: reenfieldreporter 

Hôm 16-7, Nga lên tiếng cáo buộc các quốc gia phương Tây đã sử dụng phương thức “đe dọa” nhằm gây sức ép buộc Mát-xcơ-va chấp nhận nghị quyết mới mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) nhiều khả năng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt, thậm chí cho phép sử dụng vũ lực chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Lavrov cho biết Nga đã được thông báo nếu phản đối giải pháp trên, các quốc gia phương Tây sẽ từ chối gia hạn sứ mệnh của Phái bộ giám sát của LHQ tại Syrie (UNSMIS). Ngay trước cuộc gặp kéo dài 2 giờ với đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A-rập (AL) Kofi Annan tại Mát-xcơ-va, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh “ông al-Assad sẽ không ra đi. Không phải vì chúng tôi bảo vệ ông ta mà vì phần lớn người dân nước này đang đứng đằng sau ông ta”.

Phản ứng trước phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero cho rằng, nghị quyết kế tiếp của LHQ “phải đi kèm với các đe dọa cấm vận. Chính phủ Syrie phải hiểu rằng tội ác bạo lực sẽ không thể không bị trừng phạt”.

Cũng hôm 16-7, đại diện thường trực của Trung Quốc tại HĐBA LHQ Lý Bảo Đông cho biết, Trung Quốc ủng hộ việc gia hạn sứ mệnh của UNSMIS nhằm phối hợp với những nỗ lực hòa giải trong cuộc khủng hoảng tại Syrie do ông Kofi Annan đề xuất. Theo ông Lý, hiện có hai bản dự thảo nghị quyết của Nga và Anh mà các thành viên HĐBA LHQ đang xem xét, tuy nhiên Trung Quốc có cùng quan điểm trong bản dự thảo của Nga. HĐBA phải quyết định tương lai của UNSMIS trước ngày 20-7, thời điểm sứ mệnh 90 ngày đầu tiên của họ kết thúc.

Trong khi đó, bạo lực vẫn không ngừng leo thang tại quốc gia Trung Đông này khi hôm 16-7, quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đã có cuộc giao tranh dữ dội tại Thủ đô Damas mà theo miêu tả của cư dân địa phương thì đây là trận chiến ác liệt nhất trong nội ô kể từ khi phong trào chống Tổng thống al-Assad nổ ra cách đây 16 tháng.

MINH TÂM (Theo Reuters, AP, Telegraph)

Chia sẻ bài viết