05/03/2017 - 17:30

Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ

Phụ nữ Cần Thơ đồng hành cùng phụ nữ cả nước, nêu cao tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, bình đẳng và hội nhập”

QUỲNH LAM (thực hiện)

Ngày 7-3-2017, Đại hội (ĐH) đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức khai mạc. ĐH diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-3-2017 tại Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ có 14 đại biểu tham dự ĐH. Dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, là Trưởng đoàn đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ. Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng cho biết:

 

- Đoàn đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ tham dự ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với quyết tâm tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện ĐH, nhất là sẽ đi sâu thảo luận, phân tích những mặt được, những tồn tại hạn chế trong công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng và giải pháp công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước nhiệm kỳ tới.

Tham dự ĐH lần này, Đoàn đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ kỳ vọng ĐH sẽ đề ra những quyết sách lớn định hướng cho các cấp Hội LHPN trong cả nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, đa dạng hóa các mô hình tập hợp phụ nữ, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh… xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội trong nước và trên thế giới.

 Thưa đồng chí, cụ thể, đoàn đại biểu Phụ nữ thành phố dự kiến tham gia thảo luận, đóng góp những vấn đề, nội dung gì tại ĐH?

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: ANH DŨNG

- Vinh dự được ĐH đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ bầu tham dự ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các thành viên trong Đoàn đại biểu sẽ mang đến ĐH những tình cảm, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ trong thành phố, góp phần vào sự thành công của ĐH. Đoàn đại biểu phụ nữ TP Cần Thơ dự kiến sẽ tham gia thảo luận đóng góp ý kiến tại ĐH tập trung vào một số vấn đề cụ thể như sau:

+ Về định hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Trung ương Hội cần có giải pháp cụ thể để hỗ trợ phụ nữ có việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt, quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, phụ nữ ở khu vực nông thôn… nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng đất nước.

+ Phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề về giới; những giải pháp căn cơ trong công tác chăm bồi, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực nữ có bản lĩnh và tri thức, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

 Thời gian qua, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã tuyên truyền, phát động các cấp Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đến nay, kết quả thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

- Ban Thường vụ Hội LHPN TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH trong các đợt sinh hoạt chi, tổ Hội. Đặc biệt lồng ghép tuyên truyền cao điểm và tổ chức các hoạt động chào mừng ĐH kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Nhiều chuỗi hoạt động nối tiếp diễn ra sôi nổi từ cấp thành phố đến từng cơ sở Hội hướng đến chào mừng ĐH. Điểm nhấn của các hoạt động này là Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp CLB Nữ hưu trí 8-3 tổ chức chuyến về nguồn viếng mộ và đền thờ Cố Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập, tại ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã tổ chức Hội thảo - họp mặt nữ lãnh đạo, quản lý có trên 100 đại biểu tham dự.

Hội LHPN thành phố phối hợp với CLB Nữ hưu trí 8-3 tổ chức về nguồn, viếng mộ và đền thờ Cố Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập.

Song song đó, Hội LHPN thành phố đã phát hành 2.500 Tờ tin, cập nhật đăng tải thông tin tuyên truyền ĐH và các hoạt động chào mừng của các cấp Hội trên trang web Hội; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tập trung đưa nhiều tin bài hướng về ĐH; đẩy mạnh tuyên truyền về ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trên các tuyến đường chính của thành phố và tại các trụ sở làm việc của cơ quan Hội LHPN các cấp.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ, Hội LHPN thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, thực hiện 136 công trình, phần việc hướng về ĐH. Nổi bật là các công trình, phần việc, như: xây dựng, sửa chữa Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo; trao học bổng cho học sinh nghèo; nâng cấp hẻm, xây dựng tuyến đường xanh - sạch- đẹp, tuyến đường không rác thải, ra quân tổng vệ sinh môi trường; ra mắt mô hình quán cà phê pháp luật, mô hình xử lý rác bằng thùng compost bảo vệ môi trường…, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là món quà góp cùng phụ nữ cả nước dâng lên chào mừng ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Đặc biệt trong phiên khai mạc ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII vào sáng ngày 7-3-2017 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, phát thanh trực tiếp trên VOV. Hội LHPN TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sinh hoạt hội viên phụ nữ tại các chi, tổ Hội để xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc cũng như thường xuyên cập nhật tin tức, diễn biến và kết quả ĐH.

Sau ĐH, các cấp Hội LHPN thành phố tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đến toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong thành phố. Nổi bật là tổ chức báo cáo nhanh kết quả ĐH, tổ chức tập huấn triển khai Nghị quyết ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cho các cấp Hội LHPN trong thành phố…

 Xin cảm ơn đồng chí!

Chia sẻ bài viết