19/09/2025 - 05:22

Phong trào thi đua yêu nước tạo động lực đưa thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững 

  Đồng chí Trần Văn Lâu
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ,
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, 5 năm qua (2020-2025), với tinh thần “đồng thuận cao, thi đua giỏi”, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.


Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và xã, phường tích cực thi đua, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyển đổi số quốc gia. Trong ảnh:  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ. Ảnh: HỒNG VÂN

Để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và phát huy hiệu quả thiết thực, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên hằng năm, giai đoạn. Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng tích cực, tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Cụ thể, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng đi vào chiều sâu, có sức ảnh hưởng sâu rộng. Toàn thành phố có 55/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay, thành phố có 895 sản phẩm OCOP; trong đó có 4 sản phẩm OCOP đạt 5 sao, 242 sản phẩm OCOP 4 sao và 649 sản phẩm OCOP 3 sao.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện có hiệu quả. Với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,63%, vượt kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn, thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.425 căn nhà Đại đoàn kết, 13.369 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của thành phố. Trong 5 năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được tập trung đầu tư xây dựng. Hiện thành phố đã và đang triển khai nâng cấp, xây dựng mới một số tuyến, đoạn tuyến đường tỉnh trọng yếu; đặc biệt là đang triển khai đầu tư đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (đoạn nối quốc lộ 91 đến tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và quốc lộ 80), đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 61C), dự án tuyến đường trục kinh tế Đông Tây tỉnh Sóc Trăng;…

Các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”… đạt kết quả cao.

Đáng chú ý, các phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động trong các ngành, lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh. Cụ thể, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn thành phố có khoảng 13.076 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 102.500 tỉ đồng. Số lượng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đang hoạt động trên địa bàn thành phố sau sáp nhập có khoảng 20.500 doanh nghiệp, đóng góp khoảng 70% GRDP. Về thu hút đầu tư trong nước, thành phố đã cấp chủ trương đầu tư cho 168 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 108.300 tỉ đồng. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), toàn thành phố cấp mới 41 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký ước đạt 2,53 tỉ USD, tập trung vào các lĩnh vực chế biến thủy sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ và kinh doanh hạ tầng khu - cụm công nghiệp… Bên cạnh đó, phong trào thi đua trên các lĩnh vực: y tế; giáo dục, đào tạo; đối ngoại, hội nhập quốc tế; thi đua xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh… mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể thấy phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Qua đó, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện, là “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa “nghìn việc tốt”. Giai đoạn 2020-2025, thành phố có 1.037 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, 6.827 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 992 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố, 12.921 tập thể và 51.139 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Đặc biệt, có 104 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3.148 trường hợp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Ba và 256 Huân chương Lao động các hạng.

Thành phố Cần Thơ đang bước vào vận hội mới. Sau sáp nhập đơn vị hành chính của 3 địa phương, mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Từ đây, tiềm lực kinh tế - xã hội được mở rộng với nhiều không gian phát triển mới.

Mục tiêu của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm tới: Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển của vùng; trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp, công nghệ số tập trung, công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, vùng, quốc gia và quốc tế; đầu tư lĩnh vực y tế chuyên sâu đáp ứng nhu cầu của cả nước và khu vực; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là mục tiêu, động lực phát triển thành phố bền vững, xây dựng con người Cần Thơ giàu bản sắc, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống văn minh, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến năm 2045, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của Châu Á, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam.

Cùng với niềm tin vững chắc, ý chí kiên cường và sức mạnh nội lực, Đảng bộ, quân và dân thành phố Cần Thơ chung sức đồng lòng, quyết tâm tăng tốc, bứt phá, tạo đà cho thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết