22/03/2025 - 17:18

Phong Điền triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị huyện Phong Ðiền đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35). Nhờ vậy, nhân dân tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; không có trường hợp bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái, vi phạm.

Công tác bảo vệ NTTT của Đảng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền. Trong ảnh: Người dân xã Nhơn Ái đồng thuận bàn giao mặt bằng để làm đường dẫn cầu Tây Ðô.

Theo đồng chí Ðỗ Ngọc Quới, Bí thư Ðảng ủy xã Mỹ Khánh, Ðảng ủy xã thành lập Tổ 35 Mỹ Khánh, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội xã, Tổ tuyên truyền viên xã, các nhóm cộng tác viên dư luận xã hội ấp; chỉ đạo lập nhiều tài khoản nhóm Zalo, Fakebook của cấp ủy đảng, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền. Ðảng ủy chỉ đạo cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) thường xuyên nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn, những luận điệu sai trái; đấu tranh, viết bài phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Ðồng thời, chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng để người dân cảnh giác, phòng tránh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy xã chỉ đạo đẩy mạnh chia sẻ thông tin tích cực và đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội trên không gian mạng, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy hoa thơm đè cỏ dại”. Ðảng ủy chỉ đạo Ðài Truyền thanh xã thường xuyên phát các chuyên đề, chuyên mục và tin, bài để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước giúp CB, ÐV và người dân thông hiểu kịp thời, chính xác.

Ðồng chí Ðỗ Ngọc Quới khẳng định: “Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, trong 5 năm qua, trên địa bàn xã tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; không xảy ra “điểm nóng”. CB, ÐV và người dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các công trình, dự án triển khai xây dựng trên địa bàn được người dân đồng thuận cao, không có trường hợp bị lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái”.

Nói về công tác bảo vệ NTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của huyện Phong Ðiền, đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCÐ) 35 huyện, cho biết: Ban Tuyên giáo Huyện ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy) thường xuyên tham mưu BCÐ 35 thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ NTTT của Ðảng. Trong đó, tham mưu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về những sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ðồng thời, thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực lên các trang mạng do cơ quan, đơn vị huyện quản lý và trên hệ thống truyền thanh; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, góp phần nâng cao nhận thức và hành động, củng cố niềm tin của CB, ÐV và nhân dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy tham mưu BCÐ 35 huyện thường xuyên quan tâm củng cố BCÐ 35 huyện, lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Các lực lượng này đã sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của ÐV, nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các biện pháp xử lý, giải quyết, góp phần xây dựng, củng cố thống nhất tư tưởng, hành động trong tổ chức đảng và sự đồng thuận của nhân dân... Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy đã tham mưu BCÐ 35 huyện tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ NTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập huấn về nhận diện một số trang mạng, tài khoản lừa đảo trên môi trường mạng cho các lực lượng. Song song đó, phối hợp lực lượng Công an thông tin đến các cấp ủy đảng về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; theo dõi và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Từ năm 2024 đến nay, BCÐ 35 huyện đã phối hợp xử lý, yêu cầu 8 trường hợp gỡ bài đăng tải nội dung sai sự thật, không chính xác và cam kết không tái phạm.

Ðồng chí Nguyễn Hữu Nghị khẳng định: Những kết quả trong công tác bảo vệ NTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của huyện đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh, tạo thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết