16/08/2023 - 17:02

Phòng chống, ứng phó thiên tai, sạt lở mang tính lâu dài, bền vững 

(CTO) - Sáng 16-8-2023, Đoàn công tác kiểm tra tình hình phòng, chống thiên tai do đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT) làm trưởng đoàn đến khảo sát, kiểm tra tình hình sạt lở trên tuyến sông Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Tham gia đoàn công tác có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ, tiếp và làm việc với đoàn.

Theo Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ, khu vực cặp sông Trà Nóc (đoạn từ cuối tường kè đến Rạch Gừa thuộc phường Trà Nóc) có chiều dài khoảng 2.500m, có khoảng 193 hộ dân với khoảng 667 nhân khẩu đang sinh sống (trong đó có 33 hộ dân có nhà ở mé sông) thuộc địa bàn khu vực 1 và khu vực 2. Thời gian qua do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và triều cường, bờ sông Trà Nóc xuất hiện nhiều đoạn sạt lở, sụt, lún và có nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao, không đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, tại khu vực 2 có chiều dài 650m, xuất hiện 5 đoạn sạt lở, làm ảnh hưởng và đe doạ 86 hộ dân đang sinh sống, với khoảng 345 nhân khẩu, trong đó có 1 hộ dân được hỗ trợ di dời với số tiền 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ PCTT của thành phố. Tại khu vực 1 có chiều dài bờ sông là 1.850m, xuất hiện 8 đoạn bị sạt lở, làm ảnh hưởng và đe doạ 85 hộ dân với khoảng 322 nhân khẩu đang sinh sống; trong đó có 3 hộ dân được hỗ trợ di dời với số tiền 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ PCTT của thành phố… UBND phường Trà Nóc đã phối hợp vận động, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở di dời công trình, nhà ở đến nơi an toàn, tổ chức cấm biển cảnh báo sạt lở; vận động người dân, nhà hảo tâm đóng góp chi phí để thực hiện một số đoạn cầu sắt, mở lối đi tạm, gia cố tạm các điểm sạt lở nhằm đảm bảo việc lưu thông, đi lại cho người dân phường Trà Nóc...

Trên địa bàn TP Cần Thơ, trong 7 tháng đầu năm 2023 đã xuất hiện 3 loại hình thiên tai, gồm: sạt lở bờ sông, với 34 đợt, làm bị thương 2 người, làm sạt hoàn toàn 8 căn nhà, sạt một phần và ảnh hưởng nghiêm trọng 19 căn nhà, tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở là 1.976m; triều cường xuất hiện với mức đỉnh triều tương đương báo động III (xuất hiện vào cuối tháng 1-2023); xuất hiện 9 đợt mưa lớn kèm theo giông lốc, làm sập 4 căn nhà, tốc mái và hư hỏng 18 căn nhà. Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ và các cấp kịp thời hỗ trợ, giúp người dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Tại buổi khảo sát, TP Cần Thơ đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ, bố trí vốn đầu tư xây dựng để thành phố thực hiện một số công trình kè chống sạt lở trọng điểm, bức xúc trên địa bàn, như kè chống sạt lở sông Trà Nóc, kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí có nguy cơ sạt lở và đặc biệt nguy hiểm sông Bình Thủy, kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn, đồng thời hỗ trợ thêm một số trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên sông…

Đồng chí Hoàng Công Thuỷ đánh giá cao những nỗ lực của TP Cần Thơ trong công tác ứng phó, PCTT; đồng thời, đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của TP Cần Thơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ thành phố thực hiện những công trình, phần việc ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thời gian tới TP Cần Thơ có kế hoạch ứng phó thiên tai mang tính lâu dài, trong đó đầu tư xây dựng công trình, dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, di dời hộ dân sống ven sông, rạch đến nơi ở an toàn, vừa góp phần xử lý ô nhiễm môi trường sông rạch, vừa chỉnh trang đô thị, đặc biệt hạn chế tình trạng đe dọa tính mạng người dân do sạt lở; lồng ghép các công trình, dự án ứng phó thiên tai trong kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Đồng chí Hoàng Công Thuỷ (ở giữa, hàng đầu) khảo sát thực tế tình hình sạt lở trên sông Trà Nóc.

Đồng chí Hoàng Công Thuỷ (ở giữa, hàng đầu) khảo sát thực tế, xem xét vị trí các điểm sạt lở nghiêm trọng trên sông Trà Nóc cần đầu tư xây dựng công trình khắc phục.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

 

 

Chia sẻ bài viết