19/07/2010 - 22:07

Kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 20/7/1962 - 20/7/2010)

Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động công an TP Cần Thơ
Phát huy truyền thống anh hùng, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp tỉnh Cần Thơ (nay là Cảnh sát bảo vệ và cơ động TP Cần Thơ) được thành lập năm 1974, trải qua 36 năm xây dựng, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an TP Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với danh hiệu “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tiền thân của PC65, Công an TP Cần Thơ (TPCT) có tên là Tiểu đoàn bảo vệ khu ủy Tây Nam Bộ thành lập 15-4-1974. Đến ngày 16-4-1976, Phòng PC65 được sáp lập trên cơ sở thống nhất 3 đơn vị: Tiểu đoàn bảo vệ khu ủy Tây Nam Bộ (K31), Đại đội 2012 bảo vệ Thành ủy Cần Thơ và đơn vị trinh sát vũ trang tỉnh Cần Thơ. Cả 3 đơn vị đều được Nhà nước tuyên dương “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong kháng chiến. Quân số đơn vị khi mới sát nhập là 320 đồng chí, được tổ chức thành 5 đại đội trực thuộc, có một Đảng ủy và 5 chi bộ, một Đoàn ủy và 5 Chi đoàn. Phần lớn cán bộ chiến sĩ (CBCS) đều là những đồng chí đã tham gia kháng chiến chống Mỹ, trong quá trình công tác chiến đấu và xây dựng đơn vị luôn được kiện toàn để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như của ngành.

Là đơn vị trực tiếp chiến đấu, với nhiệm vụ bảo vệ an toàn mục tiêu, tổ chức chính trị của Đảng và Nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong 36 năm qua (1974-2010) Phòng PC65 Công an TPCT luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều năm liền, PC65 đã được Bộ Công an, Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ Thi đua.

Lực lượng Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Cần Thơ tham gia bảo vệ khánh thành cầu Cần Thơ.
Ảnh: S.H 

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng PC65 Công an TP Cần Thơ, cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, hàng năm đơn vị xây dựng bản đăng ký thi đua và phát động đến toàn thể CBCS xây dựng một số tiêu chí như: Tác phong nghiêm túc, lịch sự hòa nhã khi tiếp xúc với cấp trên, với đồng chí, đồng đội, với nhân dân; có tinh thần thái độ tận tình, chu đáo, khẩn trương trong mọi công việc; sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; cơ động tốt, bảo vệ an toàn mục tiêu, thực hiện nghiêm các quy định trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp... Đây cũng là tiêu chí nhằm giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng PC65, Công an TP Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Đồng Hải, Trưởng phòng PC65 Công an TPCT, nhớ lại những chiến công lẫy lừng của CBCS Phòng PC65 sau những năm đầu miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thời gian đó, trên địa bàn tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) còn một bộ phận ngụy quân, ngụy quyền không chịu ra trình diện với chính quyền cách mạng, âm mưu cướp chính quyền, từ đó lôi kéo các phần tử phản cách mạng, dựng lên những tổ chức tự xưng là tiểu đoàn, sư đoàn... để đánh phá chính quyền cách mạng. Lực lượng Công an TPCT mở hàng chục cuộc truy quét bọn tàn quân còn lẩn trốn, trong các cuộc truy quét đó lực lượng PC65 là đơn vị chủ công, CBCS luôn nêu cao ý chí kiên cường, không sợ hy sinh, đoàn kết hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn tiếp tục lập nên những chiến công xuất sắc. Tiêu biểu là trận đánh tháng 3-1977, tại xã Thạnh Quới, huyện Thốt Nốt (nay là huyện Vĩnh Thạnh), lực lượng PC65 đã xóa sổ 1 sư đoàn tự xưng của bọn phản cách mạng, tiêu diệt 30 tên, thu 30 súng các loại. Phòng PC65 đã đem lại bình yên cho người dân địa phương.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của một đơn vị Anh hùng, những năm qua, lực lượng PC65 Công an TPCT đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức tuần tra kiểm soát 62.002 cuộc, với 144.066 lượt CBCS tham gia, phát hiện 513 vụ trộm cắp tài sản công dân xung quanh khu vực bảo vệ, phối hợp với công an địa phương làm rõ 5 vụ, thu hồi 2 mô tô; xử lý giáo dục tại chỗ 897 vụ trộm cắp, gây mất an ninh trật tự, lập biên bản chuyển giao cơ quan có thẩm quyền 166 vụ với 174 tên; kiểm tra 4.488 tàu xuất nhập tại kho, phát hiện 10.000 lít xăng dầu nhập không đúng qui định và thu hồi giao ngành chức năng xử lý.

Lực lượng PC65 Công an TPCT còn phối hợp đơn vị chức năng giải quyết 272 vụ khiếu kiện, trong đó có vụ hàng trăm người tụ tập nhiều ngày tại trụ sở UBND TP Cần Thơ; tiếp nhận hướng dẫn 99.602 người đến cơ quan tiếp dân; tổ chức bảo tuyệt an toàn 10 mục tiêu cố định. Công tác bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến làm việc tại TP Cần Thơ được coi là một công tác trọng tâm của PC65. Những năm qua, đơn vị đã huy động 11.432 lượt CBCS bảo vệ an toàn 405 đoàn lãnh đạo Đảng và Chính phủ tới thăm, làm việc tại Cần Thơ; bảo vệ an toàn 278 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Cần Thơ... Đơn vị hiện đang thực hiện nhiệm vụ canh gác bảo vệ một số mục tiêu như Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, Đài PT-TH thành phố... Mỗi mục tiêu đều xây dựng và thực tập nhiều phương án bảo vệ để đạt được kết quả tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Đồng Hải, Trưởng phòng PC65 Công an TPCT, cho biết: Có được kết quả như thế là nhờ lãnh đạo Công an thành phố, cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình và hoạt động của bọn tội phạm, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra những sự kiện bất ngờ, đột biến về an ninh trật tự trên địa bàn bảo vệ. Đồng thời, CBCS Phòng PC65 tích cực đổi mới công tác tuần tra vũ trang, canh gác bảo vệ mục tiêu, tập trung chấn chỉnh tư thế, phong cách giao tiếp, ứng xử; xây dựng các phương án để bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm lễ hội, các nơi diễn ra hội nghị, mít-tinh trọng thể; làm tốt công tác dân vận, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nơi có mục tiêu bảo vệ, nơi tuần tra vũ trang để thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hàng năm, Phòng PC65 đều tổ chức cho CBCS học tập ôn lại võ thuật, kỹ - chiến thuật chiến đấu, tổ chức tuần tra vũ trang trên các địa bàn trọng điểm và tham gia các đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn ổn định tình hình an ninh trật tự. Trong công tác tuần tra, thực hiện đúng quy trình, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện bắt giữ đối tượng phạm pháp.

Mới đây, nhiều người dân ở đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ không quên hành động dũng cảm của chiến sĩ PC65 đã xả thân bắt cướp. Lúc 21 giờ ngày 7-6-2010, trên đoạn đường 30 Tháng 4, thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, chị Lâm Thị Thuận (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi đang điều khiển xe gắn máy trên đoạn đường ngang cổng Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ thì bị hai đối tượng điều khiển xe gắn máy chạy cùng chiều ép sát vào để cướp giật túi xách. Hai đối tượng cùng chị Thuận trong lúc giằng co túi xách làm cho cả hai xe ngã xuống đất, quần chúng xung quanh phát hiện tri hô, hai đối tượng bỏ chạy. Cùng lúc đó 3 chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ (thuộc PC65) đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ là Nguyễn Văn Út Tí, Lương Thành Đô, Ngô Quốc Huy lập tức đuổi theo, dùng biện pháp nghiệp vụ quật ngã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật giao cho Công an phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cùng tang vật để xử lý.

Còn Trung tá Phan Minh Đức (công tác tại Phòng Tài chính Quân khu 9) kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện với lòng thán phục và cảm kích. Đó là đêm 27 tháng Chạp năm Mậu Tý 2008, anh từ Cần Thơ về Bình Phước để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, nhưng khi chạy xe lên phà Cần Thơ (bến Bình Minh, Vĩnh Long) anh đánh rơi túi xách gồm quà Tết và số tiền mặt 21,5 triệu đồng. Đây là số tiền anh đã dành dụm cả năm trời để mua sắm, chung vui Tết cùng gia đình, vợ con. Anh Đức buồn bã trên suốt tuyến đường về nhà, cứ tưởng gia đình mình sẽ không có cơ hội sắm sửa vui Tết vì đã mất toàn bộ số tiền. Nhưng, sáng hôm sau người thanh niên nhặt được túi xách đã tìm đến cơ quan anh Đức trả lại. Nhận được tiền, gia đình và bản thân anh Đức vô cùng vui mừng và cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của anh thanh niên ấy. Đó là Trung úy Nguyễn Thanh Liêm (32 tuổi, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) là CBCS Phòng PC65 Công an TPCT.

Gắn bó với công tác bảo vệ và hỗ trợ tư pháp trên 13 năm, Thượng úy Đỗ Văn Tuấn (CBCS Phòng PC65 Công an TPCT) đã từng canh gác, bảo vệ mục tiêu tại UBND tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ), Đài phát sóng phát thanh VN2... nên ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã thấm nhuần trong mọi hoạt động của anh. Thời gian qua, Tuấn đã vật lộn và tóm gọn hàng chục đối tượng gây mất an ninh trật tự, cướp giật trên đường phố, vận động và giải tán nhiều trường hợp khiếu nại đông người, tập trung trước trụ sở cơ quan nhà nước. Hiện nay, Thượng úy Đỗ Văn Tuấn đang giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp Chính trị Hậu cần PC65 Công an TPCT. Thượng úy Đỗ Văn Tuấn nói: “Trong quá trình chiến đấu xây dựng và trưởng thành, tôi cũng như các CBCS PC65 luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy đối với Công an Nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chúng tôi nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó, ý chí chiến đấu, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng và nhân dân. Nhờ đó, CBCS Phòng PC65 luôn được nhân dân tin yêu, gặt hái được kết quả tốt đẹp trong nhiệm vụ”.

Phòng PC65 Công an TPCT luôn quan tâm công tác đào tạo cán bộ kế thừa, tinh nhuệ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, chiến đấu chống tội phạm. Qua 36 năm chiến đấu, xây dựng, đến nay Phòng PC65 đã có 4 đồng chí tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, 8 đồng chí tốt nghiệp đại học, 1 đồng chí cử nhân Luật, 31 đồng chí trung học nghiệp vụ, 8 trung cấp chính trị, 11 đồng chí đang học đại học Cảnh sát Nhân dân và đại học Luật, đặc biệt Phòng PC65 đã phát triển 262 đảng viên, trong đó có nhiều đồng chí từ PC65 được chuyển sang bộ phận, đơn vị khác giữ chức vụ quan trọng...

Với thành tích trên, Phòng PC65 Công an TPCT đã được Nhà nước tuyên dương là đơn vị anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân trong thời kỳ mới (năm 1996); Huân chương Huân công Hạng Ba, Huân chương Chiến công Hạng Nhất, Hạng Hai, tập thể Phòng PC65 có 21 năm đạt danh hiệu Quyết thắng; 12 năm đơn vị Tiên tiến; 1 năm đơn vị giỏi, 2 lần được Quân khu IX tặng cờ thi đua vì đã có thành tích trong hiệp đồng công tác; UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) tặng Bức trướng 12 chữ vàng “Vì nước quên mình - Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân” nhân kỷ niệm 36 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát bảo vệ, 114 Bằng khen của Bộ Công an, Tổng Cục Cảnh sát Nhân dân, UBND TP Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố...

Phòng cảnh sát PC65 Công an TPCT đã trải qua những năm tháng chiến đấu không mệt mỏi trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, sáng mãi tấm gương đơn vị Anh hùng cả thời chiến lẫn thời bình. CBCS PC65 đã tỏ rỏ lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, luôn vuợt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao cho.

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết