16/06/2020 - 06:21

Phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở 

Những năm qua, nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và MTTQVN, đoàn thể các cấp quận Cái Răng, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận có những chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa bàn dân cư, tạo thuận lợi cho các cấp chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.

Cán bộ MTTQVN phường Tân Phú, quận Cái Răng thăm hỏi, nắm tình hình các hộ dân trên địa bàn.

Theo ông Phạm Thanh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở (HGCS), Ủy ban MTTQVN phường quan tâm phối hợp duy trì hoạt động 8 tổ hòa giải, với tổng số 55 hòa giải viên, gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Hoạt động HGCS hầu hết đều do cán bộ đoàn thể, người uy tín ở khu dân cư đảm nhận. Ngoài ra, tại phường cũng duy trì hoạt động của 8 câu lạc bộ pháp luật. Hằng năm, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở; tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật, nhất là văn bản pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình, đất đai, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… Từ đầu năm 2020 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn phường đã tham gia hòa giải thành công 8/11 vụ việc.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác HGCS, chị Trần Thị Út Em, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, chia sẻ: “Tôi gắn bó với công tác hòa giải hơn 10 năm. Để làm tốt công tác hòa giải, tôi chủ động trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật thông tin pháp luật để áp dụng hiệu quả vào công việc. Mỗi khi có vụ việc mâu thuẫn, tôi đến tận nơi để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Qua đó, hướng dẫn, giúp đỡ các bên hiểu được vấn đề, tự nguyện giải quyết mâu thuẫn thấu tình đạt lý, giữ gìn tình làng nghĩa xóm”. Với sự góp sức của chị Út Em, từ đầu năm 2020 đến nay, Tổ hòa giải khu vực Phú Thuận đã hòa giải thành tất cả 5 vụ việc.

Mặt trận và các đoàn thể quận tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp để thực hiện tốt hoạt động HGCS. Cụ thể là rà soát, củng cố các tổ hòa giải, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ tham gia công tác HGCS. MTTQVN các cấp lồng ghép hoạt động hòa giải vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để tạo nên phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hiện nay, toàn quận Cái Răng có 63 tổ hòa giải, với 382 thành viên tham gia. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận quận tham gia Hội đồng xét xử 16 vụ; tổ hòa giải các phường đã hòa giải thành 19/32 vụ việc tranh chấp đất đai. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, nâng cao tinh thần đoàn kết trong quần chúng nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, hướng đến xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Theo bà Thái Thị Tú Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, đội ngũ mặt trận các cấp đều tham gia tích cực công tác HGCS. Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động HGCS đạt kết quả cao, mặt trận các cấp quận Cái Răng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết