15/08/2020 - 18:33

Phối hợp giữ gìn trật tự giao thông 

Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Phong Ðiền (huyện Phong Ðiền) có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Hội thành lập nhiều đội tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phổ biến pháp luật về lĩnh vực giao thông bằng nhiều hình thức, kêu gọi người dân xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Hội viên còn phối hợp cơ quan chức năng, quản lý các chợ, tổ chức tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán; đậu đỗ xe đúng nơi quy định khi vào chợ, giữ gìn đường sá sạch sẽ, thông thoáng. 

Chú Trần Văn Quốc (bìa phải) thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở hội viên nghiệp đoàn mô tô khách tuân thủ quy định pháp luật khi tham gia giao thông, chở khách.

Theo Hội CCB thị trấn Phong Ðiền, từ đầu năm 2020 đến nay, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, Chi hội CCB trên địa bàn còn thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, giúp việc đi lại thêm thuận lợi. Ðiển hình như Chi hội ấp Nhơn Lộc 1A thực hiện mô hình dân vận khéo vận động nhân dân làm lộ giao thông nông thôn đoạn Rạch Tre - Nhà thờ dài 182m ngang 2m, trong đó CCB góp 18 ngày công; Chi hội ấp Nhơn Lộc 2A phối hợp xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp…

Trong các hoạt động tham gia giữ gìn TTATGT, mô hình câu lạc bộ (CLB) “6 không”  (trong đó có nội dung không vi phạm luật giao thông) được nhiều hội viên ủng hộ, ngày càng phát huy hiệu quả. Chú Trần Văn Quốc, Chủ nhiệm CLB “6 không” Chi hội CCB ấp Nhơn Lộc 1, chia sẻ: “Tại các cuộc họp, chúng tôi thường lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông để hội viên nắm, chấp hành; đồng thời ký cam kết không vi phạm. Chúng tôi phát tờ rơi đến tận nhà, vận động người lớn làm gương, giáo dục con, không giao xe cho trẻ chưa đủ điều kiện điều khiển”. Bên cạnh đó, với vai trò Chủ tịch nghiệp đoàn mô tô khách thị trấn Phong Ðiền có nhiều hội viên là CCB, chú Quốc nhắc nhở các hội viên nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật về TTATGT khi chở khách, phương tiện đến định kỳ phải kiểm tra để đảm bảo an toàn. Anh Trần Phi Hùng, hội viên nghiệp đoàn môtô khách, kể: “Ðược tuyên truyền, chúng tôi cố gắng chấp hành tốt để khách tin tưởng, công việc thuận lợi, có thu nhập. Nghiệp đoàn có nội quy riêng, không bao giờ để xảy ra tình trạng nhậu say lái xe, phóng nhanh vượt ẩu… Không chỉ chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, hội viên còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại bến xe”.

Với những hoạt động ý nghĩa, Hội CCB Thị trấn Phong Ðiền và các chi hội trên địa bàn đã chung sức cùng các ban, ngành, đoàn thể giữ gìn tốt trật tự giao thông, đô thị, góp phần làm đẹp thêm diện mạo vùng nông thôn mới.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết