09/05/2009 - 08:48

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp đoàn đại biểu gia đình có công với cách mạng tỉnh Đắc Lắc

* Xây dựng tượng Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Chiều 8-5 tại Văn phòng Chính phủ, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp đoàn đại biểu cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ của tỉnh Đắc Lắc. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng khẳng định: Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắc Lắc nói riêng, đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta, hàng ngàn chiến sĩ, hàng vạn gia đình đã hy sinh xương máu, góp công sức bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước.

Ngày nay trong công cuộc đổi mới, Đảng Nhà nước và nhân dân mong muốn bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc và khu vực Tây Nguyên tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới để Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp. Phó Thủ tướng biểu dương Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc đã phát huy mạnh mẽ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đề ơn đáp nghĩa”; mong tỉnh sớm hoàn thành việc hỗ trợ cho hơn 200 hộ chính sách nghèo được xây dựng nhà tình nghĩa, để phần nào bù đắp những hy sinh, cống hiến của bà con. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, các cán bộ, gia đình có công với cách mạng luôn phát huy vai trò hạt nhân xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, để toàn dân gắn bó chặt chẽ với Đảng, Nhà nước, khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh.

Tỉnh Đắc Lắc hiện có trên 54.000 người có công với cách mạng; 8 năm qua toàn tỉnh đã xây dựng “quỹ đền ơn đáp nghĩa” được gần 20 tỉ đồng, trao tặng 718 nhà tình nghĩa, hơn 3.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá trên 780 triệu đồng...

* Ngày 8-5, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo về việc chọn địa điểm xây dựng tượng Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây nguyên, nhằm đảm bảo các tiêu chí về mặt không gian, kiến trúc và hơn thế nữa là sự tôn kính đối với Bác Hồ, sự gần gũi của Bác với đồng bào. Bốn địa chỉ được đưa ra để chọn lựa là: Quảng trường 17-3, Khu Biển Hồ, Núi Hàm Rồng (cả 3 địa điểm này thuộc TP.Pleiku) và Công viên văn hóa các dân tộc tại xã Ia Der (huyện Ia Grai).

Đa số ý kiến của các đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ các ngành chức năng, đều thống nhất chọn Quảng trường 17/3 làm địa điểm xây dựng tượng Bác Hồ.

Theo ông Phạm Thế Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sẽ còn nhiều cuộc hội thảo tiếp theo và mở rộng việc trưng cầu ý kiến đến các tầng lớp nhân dân, nhằm đảm bảo sự thống nhất cao về việc chọn địa điểm phù hợp nhất để xây dựng tượng Bác Hồ.

HỒNG QUÂN - VĂN THÔNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết