04/08/2010 - 08:05

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên tiếp đoàn đại biểu Ủy ban 3, Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chiều 3-8 tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Kiên đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Kế hoạch, Đầu tư, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Môi trường và nguồn nước (Ủy ban 3) của Quốc hội Vương quốc Campuchia, do ngài Try Chheang Huot, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng Đoàn đang thăm làm việc tại nước ta (2-8/8).

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, có hiệu quả, cả trên bình diện song phương và đa phương, ở cấp Trung ương và địa phương, đặc biệt là giữa các thành phố lớn, các tỉnh biên giới hai nước. Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước cũng ngày càng gắn bó, lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau theo tinh thần thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy mối quan hệ chung giữa hai nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên tin tưởng rằng, với sự quan tâm và nỗ lực của cả hai bên, trong thời gian tới quan hệ hợp tác hai nước sẽ không ngừng được tăng cường và mở rộng trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thông báo với Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên một số nét cơ bản về tình hình Campuchia, ngài Try Chheang Huot bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục sang Campuchia hợp tác đầu tư, cũng như ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam đến với Campuchia. Ngài Try Chheang Huot đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Campuchia phát triển nông nghiệp hướng tới xuất khẩu. Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành đúng tiến độ công tác phân giới cắm mốc như thỏa thuận đã đạt được giữa hai Chính phủ.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết