22/11/2009 - 10:07

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao phần thưởng cho tập thể và cá nhân tiêu biểu của Hanosimex

Ngày 21-11, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động cho đồng chí Trần Kim Oanh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự, trao danh hiệu và phần thưởng cho cá nhân và tập thể tiêu biểu của Hanosimex.

Chị Trần Kim Oanh là công nhân đứng máy Sợi, Tổ Sợi con B2, Nhà máy Sợi, Hanosimex đồng thời là Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa X. Chị đã hàng chục năm liên tục là thợ đứng máy giỏi (8 máy/ca, gấp đôi mức thông thường), đi đầu trong phong trào lao động sản xuất của đơn vị và toàn ngành dệt may Việt Nam. Tháng 10-2009, chị đã đạt Giải nhất Hội thi thợ giỏi của Nhà máy, năm 1996 đạt danh hiệu “Bàn tay Vàng” của ngành Dệt May Việt Nam, là một trong 9 gương mặt tiêu biểu được tuyên dương trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2009.

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết: Mặc dù xuất phát điểm chỉ từ một đơn vị sản xuất duy nhất sản phẩm sợi các loại, đến nay đã có nhiều sản phẩm sợi mang thương hiệu Hanosimex được khách hàng trong và ngoài nước biết đến như sợi, vải dệt kim, vải denim, khăn bông, sản phẩm may mặc từ vải dệt kim, dệt thoi, thời trang xuất khẩu nội địa, các dịch vụ thương mại khác... Đặc biệt, nhiều năm liền sản phẩm Hanosimex đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, có sức mạnh trên thị trường trong và ngoài nước. Hơn nữa, thương hiệu Hanosimex còn trở thành thương hiệu ưa thích do người tiêu dùng bình chọn; đạt cúp vàng về thương hiệu, nhãn hiệu; giải thưởng Sao vàng Đất Việt; doanh nghiệp dệt may tiêu biểu; doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao; doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín cao của ngành dệt may Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Khánh Sơn, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Hanosimex, qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Hanosimex luôn giữ được vị trí là một doanh nghiệp mạnh, có uy tín cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tập thể Hanosimex vẫn luôn kề vai sát cánh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Hanosimex đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 1985 giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 50 triệu đồng thì đến năm 2008 con số này đã lên đến 1.137 tỉ đồng, tăng 98%/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 1990 cũng chỉ dừng lại ở mức 500 ngàn USD thì 2008 đã vượt lên 39 triệu 357 ngàn USD, tăng 15%/năm. Bên cạnh đó, thu nhập cho cán bộ công nhân viên đảm bảo ở mức cao trong ngành (6 tháng đầu năm 2009 bình quân của Hanosimex là 2.783.626 đồng/người/tháng).

UYÊN HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết