31/08/2011 - 14:51

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn-Gia Định

Chiều 30-8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Đoàn cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn-Gia Định (tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh).

Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Trưởng Đoàn xúc động ôn lại lịch sử ra đời và đấu tranh anh dũng, kiên cường của Ban phụ vận Sài Gòn-Gia Định. Với nhiệm vụ tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp phụ nữ, Ban phụ vận Sài Gòn-Gia Định đã trực tiếp chỉ đạo phong trào phụ nữ thành phố đấu tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Genève đồng thời bảo vệ những quyền dân sinh, dân chủ cho phụ nữ các giới. Dưới sự chỉ đạo của Ban phụ vận, phong trào phụ nữ Sài Gòn - chiến trường trọng điểm, trung tâm chính trị của toàn miền Nam đã diễn ra vô cùng linh hoạt và quyết liệt. Các hoạt động công khai hợp pháp và bán công khai như Hội bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ, Liên đoàn phụ nữ Phật tử, phong trào phụ nữ tiểu thương... đã tập hợp rộng rãi, đông đảo nhiều tầng lớp phụ nữ, từ giới trung lưu, trí thức, công nhân, tiểu thương, kể cả vợ, con binh lính, sĩ quan trong chính quyền Mỹ Thiệu phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh phong trào chống Mỹ cứu nước, đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Không thể không nhắc tới chiến công của các nữ biệt động Sài Gòn - những người đóng vai trò quan trọng trong các trận đánh làm rung động cả thế giới, giàu lòng yêu nước, trung thành với cách mạng... Phụ nữ Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, xứng đáng cùng phụ nữ Miền Nam nhận 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Đảng đã khen tặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vui mừng chào đón những người con anh dũng của Sài Gòn-Gia Định năm xưa ra với Thủ đô, về với Bác Hồ. Phó Chủ tịch nước cảm động bày tỏ lòng khâm phục trước ý chí đấu tranh dũng cảm, kiên cường, bất khuất của những cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn-Gia Định và phong trào phụ nữ miền Nam, đã góp phần làm nên ngày 30-4 lịch sử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết