23/01/2010 - 08:52

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010

Ngày 22-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2009. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Nguyễn Thị Doan đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010.

Phát biểu tại Hội nghị, cùng với việc biểu dương và đánh giá cao những cố gắng và kết quả công tác TĐKT của các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương trong cả nước trong năm qua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Phát huy những thắng lợi đã đạt được trong năm qua, phong trào TĐKT trong thời gian tới cần tập trung đi vào chiều sâu, góp phần to lớn vào mục tiêu khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, hợp tác quốc tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Phong trào thi đua trong toàn quân, toàn dân ta phải gắn liền với Cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Báo cáo tại Hội nghị, bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương cho biết, trong năm qua, công tác TĐKT đã có những chuyển biến tích cực, đảm bảo quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định. Ban đã thẩm định trình Thủ tướng khen thưởng 15.931 trường hợp và các bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quyết định tặng thưởng hàng trăm ngàn bằng khen, giấy khen, cờ thi đua... cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT cũng còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là phong trào thi đua chưa được duy trì thường xuyên, liên tục và đồng đều các các vùng, miền, các thành phần kinh tế. Thực trạng bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác TĐKT nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, còn có những mặt yếu kém; mô hình tổ chức TĐKT chưa thống nhất...Một số nơi, công tác TĐKT còn nặng về hình thức, chưa phát huy được tính tích cực. Việc ban hành các giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp còn tràn lan, kém chất lượng, gây búc xúc trong dư luận xã hội...

LÊ BÁ LƯ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết