17/12/2025 - 15:51

Phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, bền vững 

(CTO) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp trực tuyến lần thứ 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vào ngày 17-12.  Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng dự họp tại điểm cầu trực tuyến của TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đánh giá cao kết quả đạt được của các bộ, ngành địa phương trong năm 2025 về hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH). Thủ tướng đề nghị nỗ lực hơn nữa để chậm nhất đến năm 2028 hoàn thành chỉ tiêu đầu tư 1 triệu căn hộ NƠXH. Các địa phương cần chủ động bố trí quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính theo "luồng xanh" để tiếp tục thúc đẩy phát triển NƠXH. Qua đó góp phần tăng nguồn cung, giảm giá bất động sản, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chỗ ở cho người dân.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu về NƠXH, nhà tạm, nhà dột nát, công khai trên cổng thông tin để làm thước đo xác định nhu cầu và tiếp tục đẩy mạnh phát triển NƠXH. Trên tinh thần là có chính sách giao cho các doanh nghiệp lớn, có uy tín, trách nhiệm với xã hội, người nghèo, người thu nhập thấp tham gia đầu tư NƠXH.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (hàng giữa, bên trái), tham dự phiên họp trực tuyến.

Thủ tướng nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị, các cơ quan liên quan và địa phương cần tập trung phục hồi thị trường bất động sản, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách. Phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản ngay trong quý I-2026. Tiếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh và ổn định. Vấn đề đất đai, giá nguyên vật liệu và các hoạt động khác phải công khai, minh bạch; hỗ trợ thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan đến bất động sản. Cần đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, kiểm soát giá bất động sản từ đầu vào. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tồn kho bất động sản trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch, an toàn, bền vững...

Các dự án chung cư thương mại tại TP Cần Thơ đang trong giai đoạn thi công, hoàn thiện.

Theo Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo thực thi nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH nhằm đảm bảo an sinh xã hội, vừa tái cơ cấu cung - cầu, bình ổn thị trường bất động sản, ổn định kinh tế vĩ mô. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phát triển NƠXH, quản lý thị trường. Về nguồn cung dự án, cả nước có 3.297 dự án nhà ở, khu đô thị với quy mô 5,9 triệu căn, tổng mức đầu tư 7,42 triệu tỉ đồng. Thực hiện Đề án một triệu căn hộ NƠXH, lũy kế đến nay, cả nước có 698 dự án đang được triển khai với quy mô 657.441 căn. Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 62% chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án. Riêng năm 2025, cả nước đang đầu tư xây dựng 134.111 căn; trong đó khởi công mới 90 dự án với quy mô 95.630 căn. Đến nay đã hoàn thành 102.633/100.275 căn (đạt 102% chỉ tiêu giao trong năm).

Bước sang năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu quả. Đồng thời tập trung, đẩy nhanh thực hiện các dự án bất động sản, nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường. Phát triển nhà ở theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch phù hợp nhu cầu của thực tế trong giai đoạn mới, tránh việc đầu tư tràn lan gây lãng phí nguồn lực.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết