17/04/2019 - 20:35

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Phát triển các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp chất lượng cao 

Đoàn công tác của Thành ủy tham quan mô hình liên kết trồng mít mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(CT)- Ngày 17-4-2019, Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy phường Phú Thứ, quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị lãnh đạo phường tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ của toàn Đảng bộ. Đồng thời, quan tâm đào tạo bồi dưỡng các chức danh quy hoạch, đặc biệt là cán bộ cấp ủy. Bên cạnh đó, cần xác định thế mạnh của địa phương, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nhân dân trong lao động, sản xuất, xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp chất lượng cao; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo...

4 tháng qua, Đảng ủy phường Phú Thứ đã tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đảng ủy đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch (lần 3) cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Tình hình sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển; thu ngân sách đạt hơn 52% chỉ tiêu. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo... được phường quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hiện nay, trên địa bàn phường Phú Thứ còn một số dự án quy hoạch kéo dài ảnh hưởng đời sống người dân. Địa phương kiến nghị thành phố quan tâm xem xét thu hồi đối với các dự án chậm thực hiện hoặc nhà đầu tư không có khả năng thực hiện; đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ. Đồng thời, đề nghị thành phố đầu tư nâng cấp một số tuyến giao thông trọng điểm như: tuyến Võ Nguyên Giáp, tuyến 2B khu công nghiệp Hưng Phú 2,…

Trước đó, đồng chí Phạm Văn Hiểu đến thăm mô hình trồng mít Thái mang lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên Hội Cựu chiến binh.

Tin, ảnh:   TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết