01/08/2026 - 13:00

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong kỷ nguyên mới 

(CTO) - Sáng 1-8, Bộ Ngoại giao khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương...


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy; cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và một số sở, ngành dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực và kết quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.


Lãnh đạo thành phố dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Thời gian qua, công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần cụ thể hóa đường lối của Đảng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc. Quan hệ với các nước, đối tác quan trọng tiếp tục được củng cố; hoạt động đối ngoại cấp cao, quan hệ song phương và đa phương được triển khai hiệu quả. Các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ đối ngoại và tạo sức mạnh tổng hợp cho công tác đối ngoại của đất nước. Hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh được triển khai thực chất; công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược tiếp tục được đổi mới, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách đối ngoại. Ngoại giao kinh tế góp phần mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và khơi thông những động lực tăng trưởng mới. Hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng tiếp tục được thúc đẩy, phục vụ các đột phá chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của TP Cần Thơ được triển khai chủ động, linh hoạt. Thành phố tiếp và làm việc với 421 đoàn với trên 2.800 lượt khách nước ngoài, tăng 118 đoàn và hơn 1.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2025; ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài. Hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường được đẩy mạnh. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt hơn 3 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 721 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ...

Toàn cảnh điểm cầu tại TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá triển vọng kinh tế thế giới, xu hướng đầu tư của các nước lớn và tác động đối với kinh tế Việt Nam; làm rõ vai trò của ngành ngoại giao; đề xuất giải pháp thu hút nguồn lực nước ngoài phục vụ các đột phá chiến lược...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại. Thời gian qua, công tác đối ngoại được triển khai chủ động, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc; mở rộng, nâng tầm quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện; đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi hoạt động đối ngoại phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại phải luôn ý thức phía sau mình là Đảng, là đất nước và nhân dân; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi hành động...

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết