15/10/2015 - 21:10

PHÁT HUY VAI TRÒ THANH NIÊN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", đồng thời phát huy những truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, cùng với thanh niên cả nước, hội viên, thanh niên TP Cần Thơ đang ra sức học tập và làm theo lời Bác dạy; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Giúp nhau lập nghiệp

Các cán bộ, hội viên, thanh niên có thành tích tiêu biểu trong công tác và phong trào thanh niên được Ủy ban Hội LHTN
TP Cần Thơ tuyên dương.  

Đầu năm 2015, Tổ hợp tác chăn nuôi thuộc Hội LHTN phường Long Hưng (quận Ô Môn) được thành lập, thu hút 8 thanh niên tham gia, với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Mô hình VAC (vườn - ao - chuồng), nuôi heo, nuôi gia cầm khép kín và nuôi bò thịt. Theo anh Bùi Phước Thiện, Bí thư Đoàn phường Long Hưng, việc thành lập tổ hợp tác là mong muốn của nhiều thanh niên nhằm chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất, nhất là được chuyển giao, tập huấn kiến thức khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay và dễ dàng tìm đầu ra với giá cả ổn định. Anh Thiện cho biết: "Thông qua sự giới thiệu của Đoàn - Hội LHTN phường, các thành viên trong tổ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ trên 112 triệu đồng". Từ số vốn này, nhiều thanh niên đã đầu tư chuồng trại kiên cố thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại lợi nhuận bình quân khoảng 50 triệu đồng mỗi năm.

Điển hình như anh Huỳnh Văn Chiến ở khu vực Thới Hòa B, thường xuyên được tập huấn khoa học - kỹ thuật chăn nuôi và hỗ trợ vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng để nuôi 15 con heo thịt. Tận dụng 2.000m2 mặt nước, anh thả nuôi 300 con vịt và nuôi cá điêu hồng. Sau 4 - 5 tháng, anh xuất bán một đợt, với thu nhập khoảng 40 triệu đồng. Hiện nay, tổng thu nhập mỗi năm anh Chiến thu trên 100 triệu đồng. Sắp tới, anh Chiến dự định tiếp tục vay vốn mở rộng qui mô chuồng trại lên 5.000m2 và thực hiện mô hình VAC khép kín. Anh Chiến chia sẻ: "Qua tham quan từ các mô hình kinh tế hiệu quả, tôi thấy mô hình VAC vừa tận dụng tối đa diện tích đất, tiết kiệm chi phí chăn nuôi, sản xuất vừa nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường". Theo Ủy ban Hội LHTN quận Ô Môn, toàn quận có 45 tổ hợp tác và mô hình kinh tế có hiệu quả của thanh niên. Tiêu biểu như: Hỗ trợ cây con giống cho thanh niên, tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi, trồng nấm rơm...

Ở huyện Cờ Đỏ, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội cũng đã phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục thẩm định và lập dự án phát vay mới cho thanh niên nghèo phát triển kinh tế, tính đến nay tổng dư nợ do Đoàn Thanh niên quản lý là 3,7 tỉ đồng, duy trì và phát triển 37 tổ hùn vốn xoay vòng, với tổng số vốn trên 400 triệu đồng. Ủy ban Hội các cấp thường xuyên tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chuyến tham quan mô hình kinh tế hiệu quả, nhằm giúp thanh niên cập nhật kiến thức mới, ứng dụng các mô hình kinh tế mới, kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu như anh Trần Chí Hơn ở ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh, với mô hình trồng rau màu đạt hiệu quả kinh tế cao. Tận dụng diện tích bờ bao ruộng lúa, khoảng 1.000m2, anh Hơn trồng ớt, khổ qua, cà. Gần 2 tháng sau, anh xuất bán với thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Còn 14.000m2 đất ruộng, anh trồng lúa chất lượng cao, bình quân lợi nhuận khoảng 5 triệu đồng/công.

Theo anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Cần Thơ, toàn thành phố đã xây dựng 80 mô hình kinh tế có hiệu quả. Nhằm hỗ trợ vốn vay cho hội viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội đã hướng dẫn cho thanh niên vay vốn, đồng thời, duy trì và thành lập mới 450 tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn giúp thanh niên lập; nhiều mô hình giúp nhau lập nghiệp dần được nhân rộng trong các cấp Hội, như: Tổ thanh niên gánh cá thuê, tổ hỗ trợ phương tiện sản xuất nông nghiệp, các tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh. Những hoạt động, mô hình thiết thực trên đã giúp nhiều hội viên, thanh niên vươn lên làm giàu, góp phần cổ vũ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp tại địa phương.

Sống đẹp - sống có ích

Những ngày đầu tháng 10, hơn 100 thanh niên và bà con ở ấp Thạnh Lộc tất bật đổ bê tông xây dựng cầu Thầy Cai (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ). Cầu có chiều dài 20m, bề mặt rộng 4m, với tổng trị giá hơn 210 triệu đồng, do nhân dân đóng góp và vận động từ các nhà hảo tâm. Chú Võ Văn Sĩ, người dân ở ấp Thạnh Lộc, phấn khởi: "Trước đây, bà con và học sinh lưu thông bằng cầu ván đã xuống cấp, rất nguy hiểm. Vì vậy, khi được chính quyền địa phương vận động đóng góp, tôi cũng tình nguyện góp 2 triệu đồng, góp phần giúp bà con mua bán, lưu thông an toàn và thuận tiện hơn". Chú Sĩ tâm đắc cho rằng, công trình được xây dựng đúng tiến độ có sự góp công không nhỏ của lực lượng thanh niên trên địa bàn xã. Mỗi ngày, các thanh niên thay phiên nhau giúp dân thi công công trình, đặc biệt vào những ngày cao điểm có khoảng 20 đến 30 thanh niên tình nguyện tham gia trộn hồ, đổ bê tông mặt sàn cầu. Công trình hoàn thành góp phần tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi, đồng thời giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Anh Mai Thành Đông, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Cờ Đỏ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã xây dựng 11 cầu giao thông, san lấp mặt bằng 25 km lộ giao thông, hỗ trợ xây dựng 5 km đường bê tông; lắp hơn 200 bóng đèn chiếu sáng công cộng; xây dựng 17 cổng rào an ninh trật tự, xây dựng 13 tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn, với tổng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Quận đoàn - Hội LHTN quận Bình Thủy đã xây dựng 7 căn nhà nhân ái cho thanh niên gặp khó khăn về nhà ở. Mới đây, Quận đoàn - Hội LHTN quận vừa khánh thành căn nhà nhân ái cho gia đình anh Trần Thanh Mộng ở khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền. Căn nhà có diện tích 45m2, trị giá 35 triệu đồng, nền lót gạch bông, vách tường, mái tôn. Hoàn cảnh gia đình anh Mộng rất khó khăn. Nhà có 7 anh em trai, nhưng 2 người anh lớn sức khỏe kém, bị bệnh thường xuyên không lao động được, các anh còn lại đều sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh; bản thân anh Mộng thì đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Bình Dương. Cách đây 4 năm, cha anh bị tai biến, đi lại rất khó khăn... Bà Trần Thị Dô (mẹ anh Mộng), tâm sự: Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cháu thanh niên, gia đình tôi mừng lắm, thằng Mộng nó cũng an tâm làm nhiệm vụ khi gia đình có nhà ở kiên cố hơn".

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm thanh niên trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các cấp Hội LHTN quận Bình Thủy cũng đã nâng chất các đội thanh niên tình nguyện, với những hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Trước diễn biến phức tạp của tình hình an toàn giao thông thời gian gần đây, từ tháng 9 đến nay, mỗi ngày 2 buổi (sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút; chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút) lực lượng thanh niên tình nguyện quận tình nguyện đứng chốt, phân luồng giao thông; phát tờ bướm tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường trong nội ô quận. Bên cạnh đó, Quận đoàn - Hội LHTN quận còn phối hợp tổ chức hội thi tuyên truyền về văn hóa giao thông, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông...

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố, cho rằng: Qua triển khai thực hiện Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp, sống có ích" và "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường", từ năm 2009 đến nay, các cấp Hội duy trì hiệu quả 30 đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản tham gia giữ gìn an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, thực hiện trên 460 công trình thanh niên về bảo vệ môi trường. Ủy ban Hội các cấp tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo". Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện, với nội dung ngày càng đa dạng, nâng cao hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng thanh niên... Những công trình, phần việc trên góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết