18/07/2026 - 07:54

Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân 

Đối ngoại nhân dân là bộ phận quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại; cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại. Hoạt động này góp phần vun đắp tình hữu nghị, quảng bá hình ảnh đất nước, chuyển tải thông tin chính thống, huy động nguồn lực phát triển. Tại TP Cần Thơ, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố sự đồng thuận và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bồi đắp tình hữu nghị

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 20-5-2022 cùng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã cụ thể hóa nhiệm vụ đối ngoại nhân dân phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế.

Ông Hà Vĩ (bìa trái), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, tham quan Trường Phổ thông Việt - Hoa Cần Thơ.

Qua hơn 4 năm triển khai, sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân ngày càng chặt chẽ. MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị và hợp tác quốc tế. Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên hiệp đã tiếp 39 đoàn, với hơn 210 lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc và triển khai các chương trình hợp tác; phối hợp tiếp và làm việc với 11 đoàn ngoại giao. Nhiều hoạt động được tổ chức: Ngày hội Pháp ngữ, Lễ trồng cây hữu nghị, Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12; thăm hỏi, thắt chặt tình hữu nghị qua lễ hội, chúc Tết cổ truyền các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan; giao lưu văn hóa, nghệ thuật... Qua đó, bạn bè quốc tế có thêm điều kiện tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng và thành tựu phát triển của TP Cần Thơ.

Chuyến thăm, làm việc tại TP Cần Thơ của ông Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, vào cuối tháng 6-2026 là một trong những hoạt động tiêu biểu. Tại Trường Phổ thông Việt - Hoa Cần Thơ, Đại sứ Hà Vĩ cùng đoàn công tác tham quan lớp học, trò chuyện với học sinh và tìm hiểu quá trình xây dựng, phát triển của Trường. Theo Đại sứ Hà Vĩ, việc học tiếng Trung giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng, mở rộng cơ hội học tập, việc làm; góp phần đào tạo nguồn nhân lực và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước. 

Trong chuyến công tác, Đại sứ Hà Vĩ còn tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp chế biến lương thực và khảo sát vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn thành phố. Qua đó, thế mạnh của Cần Thơ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản được giới thiệu đến các đối tác; đồng thời mở thêm cơ hội kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp thành phố với thị trường Trung Quốc...

Những hoạt động này cho thấy công tác đối ngoại nhân dân ngày càng gắn với từng lĩnh vực cụ thể. Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi và hợp tác, sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước tiếp tục được bồi đắp.

Huy động nguồn lực phục vụ phát triển

Cùng với mở rộng giao lưu hữu nghị, TP Cần Thơ tích cực vận động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp nhận 18 dự án viện trợ, với tổng vốn hơn 2,8 triệu USD. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trực tiếp vận động, thực hiện và hỗ trợ thực hiện 16 chương trình, dự án, tổng trị giá hơn 46 tỉ đồng. Các chương trình tập trung lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch, bảo vệ môi trường, hỗ trợ sinh kế và chăm lo các nhóm dễ bị tổn thương. 

Công tác thông tin đối ngoại cũng được triển khai gắn với hoạt động giao lưu, hợp tác và vận động viện trợ. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đẩy mạnh tuyên truyền qua website, mạng xã hội, các lớp tập huấn, sinh hoạt chính trị, triển lãm và chương trình giao lưu. Đơn vị tổ chức trưng bày hình ảnh về quan hệ Việt Nam - Pháp, Việt Nam - Cuba; tuyên truyền Ngày hội Pháp ngữ, Ngày Quốc tế Yoga cùng nhiều sự kiện đối ngoại của thành phố. Thông qua các hoạt động thiết thực, thông tin chính thống được chuyển tải sinh động, gần gũi; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP Cần Thơ được quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế. 

Mỗi hoạt động giao lưu, hợp tác và hỗ trợ hiệu quả đã góp phần bồi đắp tình hữu nghị, quảng bá hình ảnh thành phố và huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển. Qua đó, vai trò của nhân dân trên mặt trận đối ngoại tiếp tục được phát huy, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết