24/11/2015 - 09:13

CỜ ĐỎ

Phát huy thế mạnh nông nghiệp

Là huyện thuần nông nên trong năm 2015 huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh. Từ đó, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là tham gia mô hình cánh đồng lớn; tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả,… Nhờ đó, năm 2015, tổng thu nhập bình quân trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp của Cờ Đỏ ước đạt gần 137 triệu đồng, tăng hơn 9 triệu đồng so với năm 2014.

Năm 2015, lúa tiếp tục là cây trồng chủ lực của huyện Cờ Đỏ. 3 vụ lúa trong năm, toàn huyện xuống giống được gần 70.000ha, tăng 7% so với kế hoạch và tăng gần 4.000ha so với cùng kỳ năm 2014. Tổng sản lượng lúa của huyện đạt hơn 460.000 tấn, tăng 13,5% so kế hoạch và tăng trên 30.000 tấn so với cùng kỳ năm 2014. Đặc biệt, năm 2015, Cờ Đỏ tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lớn với hơn 31.000ha và hơn 3.200 hộ tham gia. Mô hình thu hút nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký bao tiêu, góp phần giúp nông dân ổn định đầu ra, tăng lợi nhuận so với trước khi tham gia mô hình. Ông Võ Tùng Phú, nông dân xã Thạnh Phú, cho biết: "Tham gia mô hình cánh đồng lớn từ năm 2012 đến nay, năm nào tôi cũng được công ty đầu tư giống, thuốc bảo vệ thực vật đến cuối vụ mới trả tiền nhưng không tính lãi; được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa hiện đại… Đặc biệt, đến khi thu hoạch, công ty họp dân báo giá, tổ chức thu mua với giá cao hơn giá thị trường từ 100-200 đồng/kg lúa tươi nên tôi trồng lúa ngày càng hiệu quả, không lo thương lái ép giá như trước".

Cờ Đỏ đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu hoạch lúa.

Để gia tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, huyện Cờ Đỏ vận động và khuyến khích nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế địa phương và nhu cầu thị trường. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: 2 lúa - 1 màu, 2 lúa - 1 cá, chuyên màu trên chân ruộng… Ngoài ra, nhiều nông dân còn tận dụng diện tích bờ bao, đất trống xung quanh nhà trồng hoa màu,… góp phần tăng thu nhập. Năm 2015, toàn huyện Cờ Đỏ xuống giống hơn 4.300ha hoa màu các loại, đạt 107% kế hoạch. Tổng sản lượng ước đạt hơn 37.000 tấn, đạt 110% kế hoạch. Bà Trần Thị Nhung Em, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Mỗi mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất đều cho lợi nhuận tăng cao hơn so với khi chưa chuyển đổi. Cụ thể như: mô hình 2 lúa - 1 màu cho thu nhập 109 triệu đồng/ha, ước lợi nhuận gần 59 triệu đồng/ha; mô hình 2 lúa - 1 cá cho thu nhập 87 triệu đồng/ha, ước lợi nhuận hơn 44 triệu đồng/ha".

Năm 2015, lĩnh vực chăn nuôi ở Cờ Đỏ phát triển khá tốt. Tổng đàn gia súc của huyện trong năm đạt trên 2.700 con, tổng đàn gia cầm đạt trên 362.000 con. Nhờ chủ động tiêm phòng, thực hiện tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại… nên năm 2015, tình hình dịch bệnh trên gia súc và gia cầm ở Cờ Đỏ được khống chế, không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng. Một số hộ dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo quy mô lớn và khép kín. Điển hình như mô hình nuôi bò vỗ béo của Tổ hợp tác sản xuất ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng. Dựa trên nền tảng và hỗ trợ 6 con bò từ Dự án Hifer, các thành viên trong tổ đã hùn vốn xây chuồng, thuê đất trồng cỏ. Nhờ chăm sóc kỹ, nên đàn bò của Tổ hợp tác sản xuất ấp Đông Mỹ phát triển tốt. Ông Ngô Văn Cương, Tổ trưởng, cho biết: "Hằng ngày, tận dụng lao động nhàn rỗi các thành viên đi cắt cỏ cho bò ăn nên chi phí đầu tư cũng không cao. Kết quả, bình quân mỗi con cho lợi nhuận từ 7 – 8 triệu đồng/năm, giúp nhiều thành viên có việc làm và thu nhập". Các mô hình nuôi trồng thủy sản của huyện Cờ Đỏ tiếp tục được duy trì và phát triển. Cụ thể: Năm 2015, toàn huyện đã thả nuôi hơn 5.400ha thủy sản các loại, đạt 131% kế hoạch. Trong đó, có khoảng 10 mô hình nuôi thủy sản hiệu quả, cho lợi nhuận ổn định, như: nuôi lươn bồn, nuôi ếch, cá chình, rắn ri voi, cá thát lát cườm và sặc rằn…

Năm 2016, Cờ Đỏ xác định nông nghiệp tiếp tục là thế mạnh của địa phương. Ông Nguyễn Thực Hiện, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát và quy hoạch khu vực cánh đồng lớn, nhất là mời gọi công ty, doanh nghiệp bao tiêu đủ năng lực và có tâm thực hiện mô hình để những cánh đồng lớn của địa phương phải có điện tích từ 200ha trở lên. UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp và các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân sản xuất lúa chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong canh tác. Ngoài ra, Cờ Đỏ tiếp tục vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo nhu cầu thị trường; đẩy mạnh công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm… nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THỨC

Chia sẻ bài viết