13/06/2019 - 16:36

Phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

(CTO)- Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã có ý kiến chỉ đạo như trên tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra ngày 13-6-2019. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị còn có đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố; ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới thời gian qua. Đồng chí lưu ý các cấp Hội LHPN thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để thu hút đông đảo chị em tham gia hoạt động Hội. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, đạt kết quả khá toàn diện. Các cấp Hội LHPN luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, sát hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Hằng năm, các cấp Hội tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua sôi nổi, thiết thực trên các lĩnh vực. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển phong trào, thu hút, tập hợp chị em vào tổ chức Hội. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội trong thành phố đã thực hiện 234 công trình, phần việc; xây dựng 71 mô hình Dân vận khéo; đăng ký thực hiện 111 hoạt động, phần việc thiết thực, phù hợp góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Song song đó, bằng nhiều giải pháp phù hợp, các cấp Hội đã giúp 9.281 hộ nghèo, với 3.354 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 149,4%...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, thảo luận các nội dung phong trào, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội từ đây đến cuối nhiệm kỳ. Hội nghị đã bầu bổ sung 7 ủy viên Ban Chấp hành; bổ sung, sửa đổi nội dung một số chỉ tiêu phấn đấu... 

Các đại biểu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết