08/12/2020 - 06:01

Phát huy sức mạnh nhân dân 

Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, tích cực vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, góp sức cùng nhau xây dựng khu dân cư văn minh.

Cán bộ khu vực 1 theo dõi hoạt động của hệ thống camera an ninh.

Cán bộ khu vực 1 theo dõi hoạt động của hệ thống camera an ninh.

Theo bà Nguyễn Thị Lắm, Trưởng Ban CTMT khu vực, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban CTMT khu vực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân góp công sức, tiền của tham gia thực hiện nâng cấp nhiều tuyến hẻm. Điển hình như trước đây hẻm tổ 9 xuống cấp, đi lại khó khăn. Cán bộ khu vực đã vận động mạnh thường quân, bà con đóng góp hơn 49 triệu đồng và ngày công lao động để nâng cấp hẻm. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, người dân khu vực 1, nói: “Bà con rất đồng tình khi cán bộ vận động góp tiền và ngày công lao động để nâng cấp hẻm. Mọi người cùng nhau góp sức làm nên không tốn tiền mướn nhân công. Giờ đây, hẻm được nâng cấp, đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, ai nấy đều vui mừng”. Năm 2020, cán bộ khu vực đã vận động nhân dân đóng góp hơn 77 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động nâng cấp và giặm vá các tuyến hẻm.

Theo ông Nguyễn Hữu Lẹ, Bí thư, Trưởng khu vực 1, tình hình an ninh trật tự khu vực khá phức tạp. Cán bộ khu vực tăng cường tuần tra và vận động bà con tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, cán bộ khu vực phối hợp lực lượng Công an phường vận động xã hội hóa được 26 triệu đồng, lắp 8 camera an ninh ở những điểm thường xuyên mất an ninh trật tự. Anh Lưu Văn Siêng, người dân khu vực 1, cho biết: “Từ khi lắp camera an ninh, tình hình an ninh trật tự khu vực ổn định. Bà con cũng ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường, không bỏ rác bừa bãi”.

Công tác chăm lo đời sống nhân dân được cán bộ khu vực chú trọng, thực hiện thường xuyên. Năm 2020, bên cạnh 2 căn nhà Đại đoàn kết do quận hỗ trợ xây dựng, cán bộ khu vực đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 2 căn nhà, trị giá 70 triệu đồng; vận động 3,2 tấn gạo, 63 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) hỗ trợ bà con nghèo, cận nghèo. Các đoàn thể khu vực phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giới thiệu 178 người vay hơn 5 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình… Năm 2020, khu vực có 1 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, chỉ còn 7 hộ cận nghèo. Gia đình bà Trần Thị Tỷ, 94 tuổi, được cán bộ khu vực vận động hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Bà Nguyễn Thị Hai (con gái bà Tỷ) chia sẻ: “Cuộc sống gia đình khó khăn, căn nhà má tôi đang ở sắp sập, không có tiền cất lại. Gia đình tôi rất mừng khi được cán bộ khu vực vận động, hỗ trợ cất căn nhà mới”.

“Phát huy những thành tích đạt được, Ban CTMT khu vực tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan khu dân cư sạch đẹp. Đồng thời, quan tâm phối hợp chăm lo đời sống nhân dân bằng nhiều hình thức… Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh” - bà Nguyễn Thị Lắm, Trưởng Ban CTMT khu vực 1, cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết