05/08/2026 - 15:22

Phát huy sức mạnh đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước 

(CTO) - Ngày 5-8, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp. 

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ngành thành phố...  dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung làm rõ vị trí, vai trò và yêu cầu nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Các ý kiến khẳng định đối ngoại Đảng góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường tin cậy và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác; đối ngoại nhân dân phát huy sức mạnh mềm, mở rộng nền tảng xã hội, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Từ những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn tại các địa phương, tổ chức, các đại biểu đề xuất tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ; mở rộng mạng lưới đối tác và tăng cường phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Sự phối hợp đồng bộ giữa ba trụ cột đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Thời gian qua, đối ngoại Đảng tiếp tục phát huy vai trò củng cố nền tảng chính trị, định hướng và thúc đẩy quan hệ với các nước; đối ngoại nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tăng cường đồng thuận quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và huy động nguồn lực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, một số hoạt động còn nặng về giao lưu, hình thức; công tác dự báo, tham mưu và phối hợp giữa các lực lượng đối ngoại có lúc chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Hoạt động đối ngoại phải chuyển mạnh từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Ba trụ cột đối ngoại phải được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành Trung ương với địa phương. Đối ngoại nhân dân cần chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững; phát huy vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động tham gia hiệu quả các cơ chế, diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, tăng cường thông tin đối ngoại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; luôn lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng các lực lượng làm công tác đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, nâng cao vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết