08/06/2009 - 08:01

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Phát huy nội lực của địa phương để xây dựng thành công mô hình "nông thôn mới"

* Đồng chí Trương Tấn Sang tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Sáng 7-6, sau khi đi khảo sát nhà văn hóa thôn Tân Mỹ, trường mẫu giáo, tiểu học, phổ thông Thụy Hương, xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), là xã thí điểm xây dựng mô hình “Nông thôn mới”, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng mô hình “Nông thôn mới” (gọi tắt là Ban chỉ đạo) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chương Mỹ. Dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm, Trưởng ban chỉ đạo Thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trịnh Duy Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan...

Báo cáo của ông Nguyễn Đức Học, Chủ tịch UBND xã Thụy Hương, Trưởng ban quản lý chương trình xây dựng thí điểm mô hình “Nông thôn mới” tại xã Thụy Hương cho biết, Thụy Hương là xã thuần nông, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch tích cực; hiện nay nông nghiệp chiếm 37%, tiểu thủ công nghiệp 32%, dịch vụ 31%. Cơ sở hạ tầng nông thôn bước đầu đã được kiên cố hóa, giao thông thủy lợi đã được cứng hóa một phần; 6/7 thôn có nhà văn hóa, cả xã có 1 làng văn hóa, 85% số hộ đạt “Gia đình văn hóa” năm 2008. Tuy nhiên, ở Thuỵ Hương chưa có trường học nào đạt chuẩn quốc gia; chất lượng phổ cập giáo dục còn thấp, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT còn thấp (75%); đường giao thông liên thôn mới chỉ đạt trên 40% bê tông hóa... Đối chiếu với 19 tiêu chí “Nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ quy định thì xã Thụy Hương mới chỉ đạt 60%. Sau khi ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình thí điểm mô hình “Nông thôn mới”, Đảng bộ xã Thụy Hương đã tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trong xã các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng mô hình “Nông thôn mới” tại xã đồng thời phối hợp với Tổ công tác của Thành phố và huyện Chương Mỹ về khảo sát, đánh giá thực trạng để xây dựng đề án xây dựng mô hình “Nông thôn mới” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

 Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp đồng chí Vông-chăn Phôm-xa-vắt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: THỐNG NHẤT - TTXVN.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Việc làm điểm mô hình xây dựng nông thôn mới ở 11 xã có đặc thù khác nhau trên cả nước, trong đó có Thụy Hương là bước đi cẩn trọng của Ban Bí thư nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với mục tiêu làm cho khu vực nông thôn có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại, hình thức sản xuất phù hợp... xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa, dân trí được nâng lên, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Là một xã ven đô được chọn làm điểm, khi xây dựng thành công mô hình “Nông thôn mới” ở Thụy Hương, đây sẽ là nơi để các xã ven đô đến tham quan, học hỏi, tiến tới nhân rộng không những cho hơn 400 xã trên địa bàn Hà Nội mà còn trong cả nước. “Bắt đầu từ 11 điểm “Nông thôn mới” này, chúng ta sẽ nhân rộng ra toàn quốc, phấn đấu đến năm 2020 phải có được 50% số xã đạt tiêu chí “Nông thôn mới”, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, khi lập Dự án xây dựng mô hình “Nông thôn mới” phải theo nguyên tắc bám sát 5 nhóm tiêu chí và 19 tiêu chí cụ thể về nông thôn mới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cùng với tiêu chí riêng của Thành phố (phấn đấu cao hơn mức bình quân của cả nước từ 1,2-1,5 lần). Mặt khác, khi xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với mô hình “Nông thôn mới” phải chú ý xóa dần khoảng cách giàu nghèo, đưa mức sống gần với nội đô. Bên cạnh tiếp thu văn hóa, văn minh, cần phải giữ được bản sắc văn hóa nông thôn, tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái… trong các làng xóm từ trước đến nay. Để xây dựng thành công mô hình “Nông thôn mới” tại xã Thụy Hương, trên cơ sở đó nhân rộng ra toàn quốc, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị thành phố Hà Nội phải sớm hoàn thành Đề án để đầu tháng 7 trình Bộ Chính trị phê duyệt và nhấn mạnh: “Đề án phải được dân góp ý với tinh thần người dân làm chủ dự án này. Việc làm này phải thật sự là một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong dân. Có như vậy, việc thực hiện Đề án “Nông thôn mới” mới thành công”.

* Nhận lời mời của Ban Dân vận Trung ương Đảng ta, Đoàn Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Vông-chăn Phôm-xa-vắt, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 2-8/6/2009.

Chiều 7-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn.

Đồng chí Vông-chăn Phôm-xa-vắt chân thành cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp Đoàn; báo cáo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư về kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm Việt Nam; đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Trong thời gian Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước ở thăm Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã thân mật tiếp Đoàn. Trước đó, Đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương Đảng ta do đồng chí Đinh Hữu Cường, Phó Trưởng ban Thường trực làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Vông-chăn Phôm-xa-vắt, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với kết quả hết sức tốt đẹp. Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi sâu rộng về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng và bàn các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn cũng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; làm việc với Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; thăm và tìm hiểu kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết