04/11/2012 - 20:18

Đảng bộ thị trấn Thới Lai

Phát huy kinh nghiệm nhiều năm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Liên tục từ năm 2006 đến 2011, Đảng bộ thị trấn Thới Lai được Huyện ủy Thới Lai công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, trong đó có 3 năm liên tục (2007-2009) được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tặng Bằng khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đó là kết quả của sự kế thừa, phát huy kinh nghiệm và nghiêm túc khắc phục những hạn chế của các cấp ủy đảng, cùng với sự nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Uôl, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thới Lai, Đảng bộ thị trấn Thới Lai hiện có 158 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc; trong đó có 7 chi bộ ấp, 7 chi bộ ngành. Những năm qua, các cấp ủy Đảng thị trấn luôn chú trọng thực hiện tốt các giải pháp nhằm xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Song song với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thông qua nghị quyết, kế hoạch hàng năm, quý, tháng, BTV Đảng ủy phân công mỗi đảng ủy viên chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện 1 chi bộ ấp, hoặc chi bộ ngành. Hàng tháng, các đảng ủy viên dự họp lệ cùng các chi bộ, qua đó nắm sát tình hình, giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, chất lượng hoạt động. Đồng chí Nguyễn Công Dự, Bí thư Chi bộ ấp Thới Phong A, nói: "Được các đồng chí đảng ủy viên cùng dự họp lệ, hướng dẫn cụ thể, hàng tháng, chi ủy đã xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tế của ấp. Công tác tự phê bình và phê bình trong chi bộ được chú trọng, từ đó cán bộ, đảng viên gương mẫu, tự giác hơn trong thực hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống… Nhiều đồng chí thể hiện rõ quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ...".

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy chú trọng thực hiện tốt. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Anh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn, cho biết: " UBKT Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát mỗi chi bộ 2 lần/ năm; chú trọng kiểm tra những đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, UBKT Đảng ủy đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nhiều đảng viên có khuyết điểm, không để đến mức vi phạm phải thi hành kỷ luật…". Chẳng hạn, vào cuối năm 2011, qua kiểm tra tại Chi bộ ấp Thới Phước phát hiện có đảng viên ít tham gia họp lệ chi bộ, chưa tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, trả nợ ngân hàng không đúng hạn, UBKT Đảng ủy đã chấn chỉnh kịp thời nên đồng chí này đã rút kinh nghiệm và khắc phục. Đầu năm 2012, UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra 1 đồng chí bí thư chi bộ ấp có biểu hiện sa sút trong công tác. Qua kiểm tra nhận thấy đồng chí này hay uống rượu làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao, UBKT Đảng ủy đã chấn chỉnh kịp thời. Nhờ thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ thị trấn không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Nhằm chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc, BTV Đảng ủy thị trấn đã chú trọng chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tập trung chăm bồi lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân sản xuất giỏi, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.... Nhờ vậy, nhiều năm qua, Đảng bộ thị trấn luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm (từ 14 đến 16 đảng viên/năm). Riêng trong 10 tháng đầu năm 2012, toàn đảng bộ kết nạp thêm 14 đảng viên mới (chỉ tiêu cả năm là 13 đảng viên).

Theo các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, bên cạnh quan tâm thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương trong toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xác định việc nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ là yêu cầu bức thiết, có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả các mặt công tác. Từ đó, BTV Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ đi học nâng cao trình độ mọi mặt. Từ năm 2006 đến nay, thị trấn có 35 cán bộ đi học trung cấp chính trị, 30 cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ thị trấn có gần 80% đạt chuẩn trình độ chính trị và chuyên môn. Nhiều đồng chí sau khi được đào tạo đã đảm nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như đồng chí Lê Kim Xuyến, công chức tư pháp - hộ tịch của Văn phòng UBND thị trấn. Năm 2007, Kim Xuyến được cử đi đào tạo Đại học Luật, năm 2011 tốt nghiệp ra trường, đồng chí đã có thêm nhiều kiến thức nên đã thực hiện tốt việc thẩm định và tham mưu cho Thường trực UBND thị trấn giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, được người dân đánh giá cao.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn Thới Lai 6 năm liền (2006-2011) giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu, lãnh đạo thị trấn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm…Theo đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy thị trấn: Thời gian tới, BTV Đảng ủy tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết